Thứ 6, 26/04/2024 09:33:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 12:43, 15/01/2020 GMT+7

Điểm sáng khu dân cư văn hóa Sóc Nê

Trọng Phước
Thứ 4, 15/01/2020 | 12:43:00 372 lượt xem
BPO - Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến (Bù Đốp) có diện tích tự nhiên 730 ha, với 382 hộ/1.613 người, gồm 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2019, Sóc Nê được xã Tân Tiến ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, các tuyến đường được bê tông hóa trên 97% và nhân dân kéo đèn chiếu sáng, trồng cỏ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... Từ đó tạo nên diện mạo mới cho vùng biên, việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Vương Văn Thè, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ấp Sóc Nê cho biết: Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được người dân trong ấp tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt hiệu quả. Qua đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các chi hội đoàn thể ấp chú trọng thực hiện; các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn tín chấp đạt hiệu quả, tạo bước đệm và động lực giúp các hộ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Năm 2019, ấp có 20 hộ khá, giàu; 8 hộ thoát nghèo. Ban vận động ấp đã xây dựng và bàn giao 17 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 860 triệu đồng...

Câu lạc bộ đàn tính, hát then biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến (Bù Đốp)

Năm 2019, nhân dân ấp Sóc Nê đóng góp 116,2 triệu đồng để xây dựng 1.660m đường bê tông; ủng hộ 89,7 triệu đồng làm 3 tuyến đèn đường dài 3.023m; trồng 2km đường hoa và xây dựng 30 lò đốt rác mini tại gia đình để giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. 100% hộ dân trong ấp được sử dụng điện lưới quốc gia và có xe máy, tivi, điện thoại, các phương tiện khác phục vụ gia đình. 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và có công trình nhà vệ sinh khép kín hợp chuẩn...

Quy ước khu dân cư được người dân trong ấp thực hiện tốt, nhất là quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Nhân dân phát huy tốt mối đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Khu dân cư không có người hành nghề mê tín, dị đoan. Ấp có 1 câu lạc bộ điểm sáng biên giới, 1 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 1 đội đàn tính hát then, 1 đội múa lâm thôn thường xuyên tham gia biểu diễn và giao lưu văn hóa - văn nghệ với các địa phương bạn. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đạt 100%. Năm học 2019-2020, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có trẻ bỏ học giữa chừng; không có trường hợp sinh con thứ ba, tảo hôn.

Năm 2019, ấp có 363 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 95%). Nhiều năm liền Sóc Nê đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, luôn là điểm sáng trong xây dựng văn hóa ở xã Tân Tiến.

  • Từ khóa
94139

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu