Thứ 6, 26/04/2024 10:23:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:27, 13/07/2016 GMT+7

Đảo Hòn Đốc trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Thứ 4, 13/07/2016 | 14:27:00 621 lượt xem
BP - Nằm trên vùng biển Tây Nam, nơi có đường biên giới Việt Nam - Campuchia chạy qua là quần đảo Hải Tặc nổi tiếng. Quần đảo này có 16 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Hòn Đốc là đảo lớn nhất, với diện tích 283km2. Hòn Đốc (còn gọi là Hòn Tre lớn), thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) là trung tâm của quần đảo Hải Tặc, cách bờ biển Hà Tiên 7 hải lý, cách đảo Phú Quốc 16 hải lý.

Do nằm khuất trong vịnh Hà Tiên - Rạch Giá và vịnh Thái Lan nên vùng biển quần đảo Hải Tặc ít bị bão, nước trong xanh không bị ô nhiễm, rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch. Cũng như cư dân ở các vùng biển đảo khác, người dân nơi đây đã bao đời sinh sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Cả xã đảo Tiên Hải hiện có gần 100 hộ dân làm nghề nuôi cá lồng bè, với trên 200 lồng, chủ yếu là các loại hải sản có giá trị kinh tế cao, như cá bống mú, cá bớp... còn lại làm nghề đánh bắt hải sản, dịch vụ. Đến cuối năm 2015, xã Tiên Hải có mức thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng/năm. Cá biệt có hộ nuôi hàng chục bè cá, thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Không chỉ biết làm giàu từ biển, những năm gần đây, ngư dân vốn chỉ hòa mình với sóng gió, biển khơi trên đảo Hòn Đốc đã bắt đầu làm quen với nghề mới là du lịch. Người dân nơi đây cho biết, khi khách du lịch đến đảo, họ xem như người thân đi xa mới về, không có chỗ ngủ thì mời vào nhà; muốn tham quan bè cá, đi tàu thuyền quanh đảo lặn mò cua, bắt ốc thì ngư dân sẵn sàng đưa đi. Du khách về đất liền người này nói lại người kia nên ngày càng đông du khách tìm đến. Nhờ vậy mà hòn đảo xa xôi ngày nào nay đã nhộn nhịp hẳn lên, người dân trên đảo có thêm nhiều việc làm để tăng thu nhập.

Hòn Đốc có hai bãi biển là bãi Bắc và bãi Nam nhưng du khách thường tập trung ở bãi Bắc nhiều hơn. Vì vậy, lúc nào cảng cá ở đây cũng đông vui nhộn nhịp. Đồn Biên phòng 738 ở vị trí trung tâm của Hòn Đốc, nằm bên cạnh con đường nối liền đường vành đai quanh đảo, từ Bắc sang Nam. Trạm ra đa 625 trên đảo được ví như “đôi mắt thần đại dương” và đồn Biên phòng 738 là cánh tay thép của lực lượng vũ trang, dang ra che chắn vì sự bình yên của cả vùng biển, đảo trọng yếu của Tổ quốc. Đồn biên phòng có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho toàn khu vực biển, đảo nơi đây. Diện tích biển đảo tuy không quá rộng lớn nhưng là vùng cửa ngõ quan trọng, đã từng là địa bàn rất phức tạp với nhiều diễn biến tội phạm và nạn cướp biển hoành hành trong quá khứ. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng là những người nắm rõ và quản lý từng tấc biển, đảo; sát cánh với nhân dân trên xã đảo này. Ngoài những cán bộ, chiến sĩ tập trung tại đồn, còn có một trạm đóng quân ở hòn Đồi Mồi và những tổ gồm các chiến sĩ bám từng địa bàn, cùng sống chung với dân làm công tác tuyên truyền, giúp ngư dân nâng cao hiểu biết, ý thức về vấn đề chủ quyền quốc gia, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm trên biển.

Đặc biệt, hiện trên đảo Hòn Đốc còn lưu giữ cột mốc chủ quyền hình tháp, làm bằng đá, chân trụ bê tông, cao khoảng 4m. Cột mốc này do hải quân chế độ cũ miền Nam dựng tại phía Tây Hòn Đốc năm 1958. Đây là bằng chứng lịch sử có giá trị pháp lý về chủ quyền quốc gia và biên giới biển, đảo Tổ quốc ta. Ngày nay, quần đảo Hải Tặc khá bình yên, thu hút khách du lịch đến ngày càng đông vì vẻ đẹp nguyên sơ của nó, trong đó Hòn Đốc là điểm đến thú vị nhất. Năm 2016, xã đảo Tiên Hải đã khởi công xây dựng những công trình mới như trung tâm hành chính xã, chợ, khu dân cư tập trung, bến tàu, khu du lịch sinh thái, nhà máy xử lý rác... Dự kiến năm 2017, xã Tiên Hải sẽ có điện lưới quốc gia, đánh thức tiềm năng, vẻ đẹp của quần đảo này, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội làm cho tỉnh Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.(*) 

Thế Nhàn
 (*) Bài viết sử dụng thông tin của kiengiang,gov.vn

  • Từ khóa
89907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu