Thứ 6, 26/04/2024 09:49:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:02, 01/07/2016 GMT+7

Đại úy Nguyễn Minh Hiếu: Gương sáng đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ 6, 01/07/2016 | 14:02:00 3,365 lượt xem
BP - Đại úy Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bù Đăng là một trong những gương sáng đạt nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Từ năm 2011-2014, với vai trò là Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại úy Nguyễn Minh Hiếu đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia xác lập 4 chuyên án, qua công tác đấu tranh đã bắt, khởi tố 10 đối tượng mua bán trái phép, thu giữ 12,4633g heroin; xác lập được 11 nghi vấn, qua đó đã bắt và khởi tố 8 vụ với 10 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 3,4584g heroin, 0,4736g ma túy đá, 14,2403g cần sa; phát hiện triệt phá 40 điểm, tụ điểm ma túy, bắt khởi tố trên 40 đối tượng mua bán trái phép, thu giữ 20g heroin; lập hồ sơ đưa 80 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Đại úy Nguyễn Minh Hiếu tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về hình sự: tổ chức triệt phá 11 tụ điểm đánh bạc, qua đó khởi tố 7 vụ với 49 đối tượng, xử lý hành chính 4 vụ, 17 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng sung công quỹ nhà nước. Điều tra truy xét làm rõ 48 vụ, 79 đối tượng, trong đó có 40 vụ trộm cắp tài sản, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, khởi tố 43 vụ, 71 đối tượng, xử lý hành chính 5 vụ, 9 đối tượng, thu giữ 17 xe máy, 4 chỉ vàng và nhiều tài sản có giá trị. Đặc biệt, anh còn tham mưu lãnh đạo xác lập 3 chuyên án và 4 nghi vấn, qua đấu tranh đã triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng công an huyện Bù Đăng nhận xét: Đại úy Nguyễn Minh Hiếu với vai trò đội trưởng, bí thư chi bộ, luôn thể hiện tốt vai trò gương mẫu đi đầu, luôn thể hiện tinh thần quyết đoán, xông xáo, tham gia chiến đấu không ngại khó khăn, nguy hiểm, qua đó đã triệt phá được nhiều tụ điểm ma túy và đánh bạc trên địa bàn huyện. Trong công tác lãnh đạo, Đại úy Hiếu luôn có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, khoa học và phù hợp với lĩnh vực, sở trường của từng cán bộ, chiến sĩ, do vậy đã góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội.

Với nhiều kết quả nổi bật đã đạt được, Đại úy Nguyễn Minh Hiếu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền từ 2011-2013; 5 bằng khen của UBND tỉnh và 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vừa qua, huyện Bù Đăng tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đại úy Nguyễn Minh Hiếu đã được Bí thư Huyện ủy tặng thư khen và tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo Bác.

Quang Minh

  • Từ khóa
28456

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu