Thứ 6, 26/04/2024 09:34:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:01, 21/05/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, Công an huyện Lộc Ninh, phường Tân Phú, thị trấn Tân Phú và Chi bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Thứ 5, 21/05/2015 | 14:01:00 1,997 lượt xem
BP - Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-5 với 48/48 đảng viên sinh hoạt ở 6 chi bộ tham dự. Đồng chí Trịnh Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng tới dự đại hội.

Đồng chí Trịnh Thị Nga, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Sở Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng đảng, chính quyền. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã giúp đảng viên cũng như quần chúng trong cơ quan thực hiện nghiêm túc nội quy của cơ quan, quy chế cấp ủy, quy chế dân chủ ở cơ quan; phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục trong các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ. Trong toàn nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển 23 đảng viên và 2 chi bộ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 ủy viên. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Lân được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.  

***

Ngày 20-5, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo tại đại hội, đầu nhiệm kỳ chi bộ có 27 đảng viên, đến nay có 35 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ đảng. 5 năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng năm vượt từ 3-7% so với kế hoạch; đảm bảo chi đúng, đủ và kịp thời cho đối tượng chính sách và người lao động, cơ sở khám chữa bệnh theo quy định; cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân... Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm thời gian qua giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc chưa nhạy bén, phương pháp thực hiện đơn điệu, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú...

Đại hội bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 ủy viên. Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trần Bình Đức được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

***

Trong hai ngày 19 và 20-5, Đảng bộ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua Đảng bộ phường Tân Phú đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Nhờ đó, kinh tế của phường giai đoạn 2010-2015 đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Toàn phường đã giảm được 89 hộ nghèo... 4 năm liền Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 ủy viên. Đồng chí Bùi Quang Phan được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020. 

***

Ngày 20-5, Đảng bộ Công an huyện Lộc Ninh tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện Đảng bộ Công an huyện có 79 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Công an huyện Lộc Ninh đã phát hiện 315 vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 248 vụ, triệt phá 123 vụ vi phạm tệ nạn xã hội; phát hiện và bắt giữ 100 vụ/280 đối tượng tội phạm ma túy...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện đã thành lập mới 1 chi bộ, kết nạp 12 đảng viên; 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Công an huyện Lộc Ninh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại hội đã bầu 11 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

***

Trong hai ngày 19 và 20-5, Đảng bộ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị trấn đề ra một số chỉ tiêu tổng quát, trong đó tập trung đảm bảo nguồn thu, chi ngân sách hàng năm với mức tăng bình quân hàng năm đạt 30% trở lên; 100% hộ dân được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100% vào năm 2020, 80% hộ được sử dụng nước sạch; hộ nghèo còn dưới 1%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ IV gồm 15 ủy viên. Đồng chí Đinh Văn Kỹ được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đ.Kiểm - H.Châu - N.Trâm - V.Hùng - Tr. Thịnh

  • Từ khóa
13163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu