Thứ 5, 25/04/2024 20:47:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:33, 29/07/2015 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XI

Thứ 4, 29/07/2015 | 09:33:00 2,973 lượt xem
BP - Ngày 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã long trọng khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự, tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội.

>> Phước Long tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị
>> Hướng đến giảm nghèo bền vững
>> Đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy ở Phước Long

Cùng dự đại hội có Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu; lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương và Tỉnh ủy, cùng các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy Phước Long qua các thời kỳ. 225 đảng viên đại diện cho toàn đảng bộ dự đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Phước Long đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa X. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2014 là 36 triệu đồng (Nghị quyết Đại hội X đề ra đến hết nhiệm kỳ là 34 triệu đồng); khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng thu ngân sách so với dự toán trên địa bàn bình quân giai đoạn 2011-2015 là 8,86%/năm (Nghị quyết đại hội lần thứ X đề ra trên 5%). Đặc biệt, trong nhiệm kỳ thị xã đã thực hiện giải tỏa khu vực sân bay quân sự Phước Bình để xây dựng khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới. Đến nay, dự án đã giải tỏa được 99,2% diện tích, đã và đang đấu giá đất được 200 tỷ đồng. Thị xã đã khởi công xây dựng khu trung tâm hành chính mới đúng tiến độ đề ra. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 38,09% (Nghị quyết đại hội lần thứ X đề ra đến năm 2015 là 30%). Tính đến ngày 31-5-2015, toàn đảng bộ đã kết nạp 443 đảng viên, đạt 136,3% chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.409 đồng chí.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

 
Đại hội đã nghe tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội cấp trên; nghe báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng cho rằng: Những năm gần đây, TX. Phước Long gặp khó khăn do không đáp ứng nhu cầu chi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, điều hành năng động của chính quyền nên tình hình ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Ấn tượng nhất là 2 năm gần đây, dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách của thị xã có chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TX. Phước Long phải tiếp tục đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Long Giang và Phước Tín; phối hợp cùng các ngành xây dựng khu du lịch tâm linh núi Bà Rá; chú trọng phát triển đảng theo chiều sâu...

Buổi chiều cùng ngày, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI gồm 39 ủy viên, công bố kết quả bầu cử và họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành đảng bộ thị xã khóa XI. Sáng 29-7, Ban Chấp hành khóa mới sẽ công bố kết quả họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ra mắt Ban Chấp hành khóa XI và thực hiện phiên bế mạc.

Phương Dung

  • Từ khóa
13545

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu