Thứ 6, 26/04/2024 12:21:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:05, 26/04/2017 GMT+7

Công an Bù Đăng chủ động làm trong sạch địa bàn

Thứ 4, 26/04/2017 | 06:05:00 962 lượt xem
BP - “Chủ động tấn công trấn áp tội phạm là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất, đây cũng chính là quyết tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng trong thời gian qua. Quý 1/2017, Công an huyện đã thực hiện tốt và vượt nhiều chỉ tiêu trong phòng ngừa, đấu tranh tấn công tội phạm. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được ổn định” - Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng công an huyện Bù Đăng cho biết.

Các đối tượng bị Công an huyện Bù Đăng bắt về hành vi liên quan đến ma túyCác đối tượng bị Công an huyện Bù Đăng bắt về hành vi liên quan đến ma túy

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm ma túy

9 đối tượng gồm Vũ Thái Năm (SN1967), trú xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Trung (SN1982), trú thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng; Dương Trung Tính (SN1991), trú thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú Riềng; Phóng Phát Xiềng (SN1985), trú thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; Vũ Bá Thìn (SN1982), trú thôn 3 và Trần Văn Hậu (SN1973), Hoàng Văn Tác (SN1998), cùng trú thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng; Hoàng Văn Mánh (SN1973), trú thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; Huỳnh Minh Phúc (SN1992), thú thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi liên quan đến ma túy. Đây là một trong những kết quả của Công an huyện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Ngày 14-3-2017, Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với Công an xã Phước Sơn, bắt quả tang Lường Văn Vỹ, trú thôn 5, xã Phước Sơn (Bù Đăng) đang bán ma túy cho người nghiện tại nhà Vỹ. Khám xét nơi ở của Vỹ, công an thu giữ 15 đoạn ống nhựa nhỏ bịt kín hai đầu, nghi là ma túy... Ngày 17-3-2017, Công an huyện phối hợp với Công an xã Đức Liễu bắt quả tang Lường Văn Nam, trú thôn 3, xã Phước Sơn đang tàng trữ 1 gói ni-lon chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể. Nam khai là ma túy đá. Qua khai thác, có đối tượng thừa nhận đã từng gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn huyện.

Chủ động tấn công tội phạm VỀ trật tự xã hội

Trên lĩnh vực đấu tranh tấn công tội phạm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Đình Sang (SN1993), trú thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau (Bù Đăng); Lê Cẩm Tăng (SN1983), trú xã Tân Thành, huyện K’Rông Nô, tỉnh Đắk Nông; Lê Văn Thế (SN1991), trú thôn 3, Nguyễn Cao Kỳ (SN1991), trú thôn 7 và Hoàng Kim Thuấn (SN1992), trú thôn 6, cùng ở xã Minh Hưng (Bù Đăng). Cơ quan điều tra đã xác định được số đối tượng này cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Trong số đó điển hình là chiến công của Công an Bù Đăng trong 6 giờ đã nhanh chóng điều tra truy xét làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên 2 xe ôtô. Rạng sáng 4-2-2017, có 2 xe ôtô du lịch dừng nghỉ lề đường bên cây xăng Mỹ Hoa cạnh quốc lộ 14 thuộc địa bàn thôn 2, xã Minh Hưng (Bù Đăng). Lợi dụng những người trên xe ngủ nhưng mở cửa xe, 1 đối tượng đã lấy trộm 3 giỏ xách (bên trong có 2 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 và số tiền 53 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác) rồi nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn đứng đợi chạy về hướng Đồng Xoài.

 

Gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.Gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an huyện Bù Đăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Minh Hưng triển khai các biện pháp truy xét đối tượng gây án. Sau 6 giờ truy xét, trinh sát đã xác định và bắt giữ được một trong hai thủ phạm là Lê Cẩm Tăng, SN1983, trú xã Tân Thành, huyện K’Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Sau khi Tăng bị bắt, người nhà đã tự nguyện giao nộp cho Công an huyện Bù Đăng toàn bộ số tài sản do Tăng và đồng bọn trộm cắp được. Tăng cũng đưa các trinh sát hình sự đến nơi đã vứt bỏ 3 giỏ xách sau khi lấy hết tiền.

Triệt phá các tụ điểm phạm pháp

Lực lượng cảnh sát hình sự huyện còn tổ chức triệt phá 6 tụ điểm đánh bạc, bắt 38 đối tượng chuyển giao công an xã xử lý theo quy định. Qua đó phát hiện 20 vụ, 20 đối tượng về kinh tế, với số lượng lớn thuốc lá ngoại, phụ tùng máy móc, phụ tùng máy tính, mỹ phẩm, thực phẩm... không rõ nguồn gốc, thời hạn sử dụng; phát hiện 13 vụ, 13 đối tượng vi phạm về môi trường, tạm giữ 20m3 gỗ các loại.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh và Công an huyện Bù Đăng cũng đã tổ chức đến tận cơ sở, phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn trong huyện tuyên truyền, vận động từng nhà để người dân hiểu và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, người dân trong huyện đã tự giác giao nộp cho cơ quan công an 150 vũ khí, hung khí nguy hiểm các loại gồm súng tự chế, súng bắn cồn, súng kíp, súng quân dụng, dao, mã tấu...

 

Số súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp về Công an huyện Bù ĐăngSố súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp về Công an huyện Bù Đăng

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, đã phát hiện và xử lý 7 cơ sở vi phạm các lỗi: Không thực hiện đầy đủ quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú theo quy định; cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ...

“Để chủ động đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Bù Đăng sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn” - Trung tá Nguyễn Hồng Sơn khẳng định.

Văn Tuyên

  • Từ khóa
32709

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu