Thứ 6, 19/04/2024 06:10:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 24/08/2011 GMT+7

Quân nổi dậy tuyên bố giành chiến thắng ở Tripoli

Thứ 4, 24/08/2011 | 00:00:00 370 lượt xem
Một chỉ huy của quân nổi dậy Libya, ông Abdel Hakim Belhaj ngày 23-8 cho biết lực lượng này đã "giành chiến thắng trong trận chiến" tại Tripoli.
 
Phát biểu với Đài truyền hình Al-Jazeera bên trong khu dinh thự Bab al-Azizya của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, ông Belhaj tuyên bố: "Trận chiến đã kết thúc".
 
Phát ngôn viên lực lượng nổi dậy Ahmed Bani thông báo tổng hành dinh của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) sẽ được chuyển từ thành phố Benghazi về thủ đô Tripoli trong vòng hai ngày nữa.
 
Trong khi đó, tính tới ngày 23-8, đã có hơn 30 quốc gia trên thế giới công nhận NTC của quân nổi dậy là đại diện hợp pháp tại quốc gia Bắc Phi này. Chỉ riêng trong ngày 23/8, đã có bốn nước gồm Iraq, Morocco, Bahrain và Nigeria công nhận NTC.

Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cùng ngày tuyên bố ông chỉ công nhận Chính phủ Libya dưới sự lãnh đạo của đồng minh Gaddafi và cáo buộc Mỹ kích động cuộc nội chiến tại Libya.
 
Trong diễn biến khác liên quan cùng ngày, Mỹ cho biết Washington đang tìm cách giải ngân 1,5 tỷ USD trong số tài sản phong tỏa của Libya để giúp quân nổi dậy thành lập một chính phủ bền vững và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Hôm nay, chúng tôi đang làm việc rất khẩn trương... Tuần này, Mỹ có thể giải ngân khoảng từ 1-1,5 tỷ USD các tài sản của Libya mà Mỹ đang phong tỏa. Chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban Trừng phạt của LHQ để có thể thực hiện điều này".
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Doha (Qatar), nhân vật số hai của NTC Mahmud Jibril cho hay quá trình chuyển tiếp tại Libya sẽ được "xúc tiến ngay lập tức." Qatar cũng dự kiến tổ chức một hội nghị trong ngày 24-8 nhằm tìm kiếm khoảng 2,4 tỷ USD viện trợ cho nước này.
 
Ông Jibril nói: "Chúng tôi sẽ xây dựng một đất nước Libya mới, trong đó mọi người dân Libya đều là anh em vì một đất nước thống nhất, dân sự và dân chủ".

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67238

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu