Thứ 6, 26/04/2024 10:33:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:14, 01/04/2016 GMT+7

Câu lạc bộ dân ca Đồng Phú: Gìn giữ “hồn” dân tộc

Thứ 6, 01/04/2016 | 14:14:00 262 lượt xem
BP - Câu lạc bộ (CLB) dân ca huyện Đồng Phú không chỉ là đội văn nghệ ca, múa mà còn là nơi giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và có tính giáo dục cao, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa - văn nghệ của huyện.

Câu lạc bộ dân ca Đồng Phú giao lưu văn nghệ với các CLB trong và ngoài huyệnCâu lạc bộ dân ca Đồng Phú giao lưu văn nghệ với các CLB trong và ngoài huyện

CLB dân ca Đồng Phú thành lập năm 2007 với có tên gọi CLB Hương quê, đến năm 2010 đổi thành CLB dân ca. Khi mới thành lập, CLB có 10 thành viên và hiện luôn duy trì số lượng 10-15 người hoạt động thường xuyên. Các thành viên có năng khiếu ca hát, múa, diễn kịch, độ tuổi từ 40-70, có cụ đã 78 tuổi vẫn tham gia. Hoạt động của CLB là phục hồi chất cổ các làn điệu dân ca, khuyến khích tiết mục tự biên tự diễn, sáng tác ca khúc viết về Đồng Phú, Bình Phước, xây dựng hoạt cảnh chèo...

Ông Vũ Trọng Bỉnh, Chủ nhiệm CLB cho biết: Hầu hết thành viên CLB quê gốc ở miền Bắc nên các làn điệu dân ca Bắc bộ đã ăn sâu vào máu thịt. Vì vậy, họ thể hiện rất thành công các điệu chèo, quan họ, hát văn. Các thành viên CLB còn học hỏi thêm dân ca Nam bộ, Nam Trung bộ để làm phong phú nội dung biểu diễn.

Chủ nhật hằng tuần, các thành viên CLB lại tổ chức sinh hoạt hoặc tập luyện tác phẩm mới. Bà Hàn Thị Phiêu, 57 tuổi, ngụ ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bà là thương binh hạng 2/4, gia đình không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu bằng phụ cấp thương binh của chồng và làm thuê, bản thân bà lại đau yếu thường xuyên nhưng bà Phiêu không bỏ buổi tập nào. Bởi theo bà “mỗi khi tham gia phong trào văn nghệ thì thấy sức khỏe khá lên”.  

Trên sân khấu, các thành viên biểu diễn hết mình, khi thì vào vai anh bộ đội, cô gái S’tiêng trong “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Ánh mắt S’tiêng”, khi lại hóa thân thành những cô gái quan họ duyên dáng với nón quai thao, khăn mỏ quạ trong “Khách đến chơi nhà”, “Vào chùa”, “Trẩy hội xuân”...

Cụ Vũ Văn Tâm, 78 tuổi, thành viên cao tuổi nhất và cũng là người chuyên viết kịch bản hoạt cảnh chèo, cho biết: “Để xây dựng các chương trình văn nghệ mang tính tuyên truyền cao, chúng tôi phải đến các cơ quan chuyên môn, cập nhật văn bản chỉ đạo mới nhất của cấp trên để lồng ghép vào lời hát, điệu múa, những hoạt cảnh phù hợp thực tế địa phương. Qua đó, nhằm tuyên truyền đến nhân dân những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: Xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tuyên truyền về biển đảo quê hương... 

Đến nay, ông Tâm đã viết 3 kịch bản hoạt cảnh chèo: “Con đường mùa xuân”, “Đồng Phú tự hào vững bước đi lên” phục vụ tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Đồng Phú 15 năm xây dựng và phát triển; “Tình mẹ với Trường Sa” tuyên truyền về biển đảo quê hương.

Qua gần 10 năm hoạt động, CLB dân ca Đồng Phú đã sáng tác, trình diễn hàng trăm tác phẩm phục vụ nhân dân địa bàn và tham gia biểu diễn nhiều nơi trong tỉnh. CLB còn sáng tác những tiểu phẩm phản ánh tệ nạn xã hội, ca cảnh, hoạt cảnh về chủ đề quê hương đất nước, biển đảo thân yêu... Năm 2014, hoạt cảnh chèo “Con đường mùa xuân” đoạt giải kịch bản hay nhất tại liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh.

Thái Thanh

  • Từ khóa
91961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu