Thứ 5, 02/05/2024 04:19:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:49, 22/09/2017 GMT+7

Bù Đăng ra quân phòng, chống bệnh hại trên cây điều

Thứ 6, 22/09/2017 | 06:49:00 133 lượt xem

BP - Tổng diện tích cây điều trên địa bàn huyện Bù Đăng khoảng 59.000 ha, vụ điều năm 2016-2017 năng suất bình quân chỉ đạt 5,83 tạ/ha (bằng 53,46% so với vụ mùa năm 2015-2016). Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nguyên nhân giảm sản lượng là do ảnh hưởng của thời tiết, mưa trái mùa trên diện rộng tạo điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh hại phát triển mạnh như: bọ xít muỗi, bệnh thán thư, cháy lá, khô cành... đã làm nhiễm bệnh 40.037 ha. Trong đó nhiễm nhẹ 2.447 ha, nhiễm trung bình 19.480 ha, nhiễm nặng 18.110 ha.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Phước Hải khảo sát và trực tiếp chỉ đạo huyện, xã nhanh chóng vào cuộc cùng người dân khắc phục vườn điều bị sâu, bệnh hại

Bước vào vụ mùa 2017-2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức tập huấn hướng dẫn nhân dân chăm sóc, dọn dẹp vườn rẫy sau thu hoạch, bón phân, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình nhằm phục hồi cây yếu, bệnh, sẵn sàng cho vụ điều mới. UBND huyện kiến nghị cấp tỉnh xem xét có chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ nghèo để có điều kiện chăm sóc vườn điều theo quy trình kỹ thuật do Trạm Khuyến nông huyện đề xuất khoảng 8 triệu đồng/ha; tăng cường xây dựng các mô hình điểm ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong phòng, trị sâu bệnh hại, nâng cao năng suất điều.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Bù Đăng ngày 19-9, qua các ý kiến của huyện, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Phước Hải đề nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát cụ thể diện tích điều nhiễm bệnh, cháy lá, khô cành để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh lây lan diện rộng. Đánh giá cụ thể về quy trình phục hồi cây điều để nhân rộng trong nhân dân. Thành lập tổ tư vấn tại các xã, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc vườn điều đúng quy trình, kỹ thuật. Thuốc đặc trị phải tập trung về đầu mối phân phối đến nhân dân để hạn chế các tư thương tích trữ, đẩy giá trục lợi, gây khó khăn về kinh tế cho các hộ dân.

Sau buổi làm việc với UBND huyện, đoàn đã khảo sát thực tế lễ ra quân phòng, chống bệnh hại cây điều tại vườn của gia đình ông Điểu Hà Hồ Điệp ở thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn. Tại đây, sau khi nghe đại diện cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, khắc phục bệnh sâu hại, cháy lá, khô cành tại vườn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của UBND huyện theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tại buổi làm việc với Huyện ủy Bù Đăng. Đồng thời đề nghị UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn bám sát tình hình diễn biến sâu, bệnh để có giải pháp kịp thời; hướng dẫn nông dân cụ thể, hạn chế lý thuyết... để nhân dân sớm trị sâu, bệnh hiệu quả, khôi phục vườn điều phát triển.

Hoàng

  • Từ khóa
42050

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu