Thứ 6, 26/04/2024 11:40:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:55, 17/06/2015 GMT+7

Tháng 5: Bình Phước xếp thứ 7 cả nước về xe vận tải vi phạm tốc độ

Thứ 4, 17/06/2015 | 13:55:00 1,157 lượt xem

BP - Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông - Vận tải) về kết quả phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với hoạt động vận tải bằng xe ôtô, tháng 5-2015, Bình Phước là 1 trong 10 địa phương có số lần vi phạm tốc độ nhiều nhất (tính trên 1.000km). Cụ thể, đứng đầu bảng vi phạm là Bà Rịa - Vũng Tàu với 124.611 lần và bình quân 18,44 lần vi phạm/1.000km. Tiếp theo là Đắk Nông, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Vĩnh Long. Xếp thứ 7 là Bình Phước với 21.074 lần vi phạm và bình quân 10,31 lần/1.000km. Những tỉnh thành còn lại trong “top 10” là Lâm Đồng, Đà Nẵng, Gia Lai.

Từ kết quả của thiết bị giám sát hành trình, tháng 5 các cơ quan chức năng của Bình Phước đã thu hồi phù hiệu 4 xe, từ chối cấp phù hiệu 1 xe, lũy kế cả 5 tháng thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác, thu hồi giấy phép kinh doanh, từ chối cấp phù hiệu tổng cộng 77 trường hợp.

So với tháng 4-2015, trên địa bàn Bình Phước tăng 4.553 số lần vi phạm và 1,1 số lần vi phạm bình quân/1.000km. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2015, Bình Phước có 161.571 lần vi phạm và bình quân có 8,9 lần/1.000km. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đứng đầu bảng về số lần vi phạm/1.000km là Hà Tĩnh, với bình quân 21,9 lần, tiếp theo là Đắk Nông 19,7 lần, xếp thứ ba là Đắk Lắk 14,5 lần.

T.Phương

  • Từ khóa
6741

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu