Thứ 6, 26/04/2024 14:29:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:26, 25/10/2014 GMT+7

Bình Phước từng bước xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ 7, 25/10/2014 | 08:26:00 1,782 lượt xem
BP - Ngày 23-10, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 1-4-2009 (Chương trình 23) nhằm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có trung tướng Phạm Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2009 đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị thực hiện tốt việc quán triệt Chương trình 23. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân về KVPT.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình 23, toàn tỉnh đã xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế gắn với quy hoạch thế trận quân sự; xây dựng 15 xã biên giới vững mạnh về an ninh - quốc phòng (AN-QP); xây dựng đồn, trạm biên phòng, chốt dân quân và các cụm dân cư trên toàn tuyến biên giới. Tỉnh đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, gắn chặt với quy hoạch thế trận AN-QP. Phối hợp hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ với Campuchia nhằm giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đến nay, thế trận quân sự, sức mạnh chiến đấu của LLVT toàn tỉnh được nâng lên; bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm khẳng định, muốn xây dựng AN-QP vững chắc phải tập trung nguồn lực phát triển kinh tế; xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Người đứng đầu các cấp chính quyền phải thực hiện tốt Chỉ thị 03 về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Dịp này, Tỉnh ủy trao bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình 23.  

Nhất Sơn

  • Từ khóa
11939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu