Thứ 6, 26/04/2024 14:48:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:28, 14/11/2014 GMT+7

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ 6, 14/11/2014 | 14:28:00 1,577 lượt xem
BP - Ngày 12-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát hoạt động của ngành tòa án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đặt vấn đề về các loại án có chiều hướng gia tăng; việc ra quyết định thi hành án với tử tù; vai trò của TAND tỉnh trong việc đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở giáo dưỡng tập trung... Đoàn giám sát cũng đề nghị TAND tỉnh tăng các buổi tiếp dân; hạn chế thấp nhất án kéo dài, án bị hủy, bị sửa và án quá hạn.

Trả lời đoàn giám sát, Phó chánh án TAND tỉnh Hoàng Thanh Dũng cho biết: Năm 2014, án đánh bạc có chiều hướng tăng ở các huyện, thị xã. Án giết người tăng ở cấp tòa tỉnh. Các vụ án có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, TAND hai cấp đều chọn đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật. Năm 2014, toàn tỉnh chỉ có 2/11 án tử hình được thi hành vì thuốc thi hành án thiếu và kinh phí quá cao. UBND tỉnh đã quy hoạch 1.500m2 đất làm nghĩa địa chôn cất tử tù không có thân nhân.

Tại buổi làm việc, Phó chánh án TAND tỉnh Hoàng Thanh Dũng cho biết, ngành tòa án Bình Phước hiện còn thiếu 21 thẩm phán, TAND huyện Bù Gia Mập và Hớn Quản chưa có trụ sở làm việc. Việc thiếu biên chế đã khiến ngành tòa án chịu áp lực lớn khi số lượng án tăng theo từng năm.                                  

N.Linh

  • Từ khóa
25941

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu