Thứ 6, 26/04/2024 16:59:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:46, 07/12/2018 GMT+7

Ban liên lạc nữ cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm

Thứ 6, 07/12/2018 | 06:46:00 231 lượt xem
BP - Những năm qua, Ban liên lạc nữ Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau xóa nghèo, xóa nhà tạm. Đến nay, ban liên lạc các cấp đã xây dựng được nguồn quỹ gần 3 tỷ đồng, tăng 736 triệu đồng so cuối năm 2017. Trong đó, một số đơn vị có nguồn quỹ cao như Ban liên lạc nữ CCB huyện Hớn Quản 609 triệu đồng; Ban liên lạc nữ CCB huyện Phú Riềng 569 triệu đồng...

Ban liên lạc nữ CCB huyện Lộc Ninh khảo sát xây tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở tại ấp 8B, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh)

Từ nguồn quỹ này, ban liên lạc nữ CCB các cấp đã giúp chị em có nhu cầu vay không lãi hoặc lãi suất thấp để sản xuất - kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Các ban liên lạc đã tổ chức vận động hội viên và nhà hảo tâm ủng hộ xây nhà nghĩa tình đồng đội được 9 căn, tổng trị giá gần 490 triệu đồng. Riêng Ban liên lạc huyện Lộc Ninh vận động được 8 căn, sửa 2 căn, trị giá 440 triệu đồng. Ban liên lạc  huyện Bù Gia Mập xây dựng 1 căn trị giá 50 triệu đồng. Ban liên lạc thị xã Bình Long vận động 35 phần quà tặng gia đình hội viên khó khăn, trị giá 18,5 triệu đồng và 1 địa chỉ nhân đạo giúp 900 ngàn đồng; tham gia đóng góp bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo 9,5 triệu đồng và 180kg gạo; thực hiện tốt mô hình “Nuôi heo đất”, tặng 22 sổ tiết kiệm và 29 suất học bổng cho con em CCB khó khăn vươn lên học giỏi, trị giá 40,2 triệu đồng. Ban liên lạc thị xã Phước Long vận động được 14 triệu đồng duy trì “Hũ gạo tình thương” và 3,1 triệu đồng giúp chị em khó khăn. Ban liên lạc nữ CCB huyện Bù Đốp vận động quà tết được 33 phần trị giá 7,5 triệu đồng, đóng góp 59 triệu đồng giúp chị em vay xoay vòng; quỹ tình thương được 52 triệu đồng, hũ gạo tiết kiệm 52 triệu đồng và đóng góp xây nhà nghĩa tình đồng đội được 3,2 triệu đồng.

Ban liên lạc nữ CCB các cấp trong tỉnh còn xây dựng “Quỹ tương trợ”, nhằm tổ chức thăm hỏi chị em lúc ốm đau, hoạn nạn và tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo. Trong năm 2018, ban liên lạc nữ CCB các cấp đã tổ chức thăm hỏi 378 lượt chị em hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn... với tổng 327,350 triệu đồng. Các đơn vị xây dựng được “Quỹ tương trợ” lớn, như: Ban liên lạc nữ CCB huyện Bù Đốp 172 triệu đồng và 1,7 tấn gạo; Ban liên lạc huyện Lộc Ninh 40 triệu đồng. Ban liên lạc huyện Phú Riềng 52 triệu đồng; Ban liên lạc thị xã Bình Long 33,5 triệu đồng. Hầu hết các Ban liên lạc nữ CCB huyện, thị xã đều phát động phong trào “Nuôi heo đất”, tặng sổ tiết kiệm cho chị em nghèo; tham gia ủng hộ quỹ khuyến học và đồng bào vùng bão lụt, với tổng trị giá 158,2 triệu đồng. Hằng năm, ban liên lạc nữ CCB các cấp tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, họp mặt truyền thống, về nguồn thăm lại chiến trường xưa, tham quan các khu di tích lịch sử cách mạng.

Duy Hiến

  • Từ khóa
61549

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu