Thứ 6, 26/04/2024 10:45:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:15, 28/10/2016 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Người mù huyện Chơn Thành

Đỗ Trình
Thứ 6, 28/10/2016 | 10:15:00 1,565 lượt xem
BPO - Hội Người mù huyện Chơn Thành ngày 27-10 đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Chơn Thành; các ban ngành, đoàn thể trong huyện, cùng 40 đại biểu chính thức đại diện cho 112 người mù trong toàn huyện dự đại hội.

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh trao tặng bằng khen của Trung ương hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016

Phó chủ tịch UBND huyện Chơn Thành Phạm Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người mù huyện nhiệm kỳ 2016-2021

5 năm qua, Hội người mù huyện Chơn Thành đã khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng hội trở thành một tổ chức xã hội đặc thù vững mạnh và là ngôi nhà chung của những người khiếm thị trên địa bàn huyện. Toàn hội hiện có 58 hội viên được hưởng trợ cấp hàng tháng; 72 người được hưởng bảo hiểm y tế, 19 người được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.

Nhiệm kỳ qua, hội đã vận động 1.558 phần quà tặng hội viên, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; liên hệ với các mạnh thường quân trợ cấp thường xuyên cho 10 hội viên khó khăn, với 3.150kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Hội phối hợp với Trường Đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh mở 3 lớp vi tính cho 26 cán bộ, hội viên tham gia học tập; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn giải quyết việc làm cho 16 lượt hội viên vay, với tổng số tiền 196 triệu đồng… Trong nhiệm kỳ đã có 9 hộ hội viên thoát nghèo, hiện còn 12 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,32%.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người mù huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên. Bà Nguyễn Thị Ngọc tái cử chức danh chủ tịch hội; ông Bùi Văn An được bầu giữ chức Phó chủ tịch hội.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016 được tặng bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam và giấy khen của UBND huyện Chơn Thành.

  • Từ khóa
7621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu