Thứ 3, 30/04/2024 18:18:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:26, 15/04/2024 GMT+7

Cuộc sống tươi đẹp

Những nông dân hào sảng

Thanh Nga
Thứ 2, 15/04/2024 | 09:26:12 1,414 lượt xem
BPO - “Tấc đất tấc vàng” là câu tục ngữ khẳng định giá trị to lớn của đất đai. Hơn ai hết, nông dân chính là những người hiểu rõ nhất bởi đây là tư liệu sản xuất để họ tạo ra của cải vật chất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Thế nhưng vì lợi ích chung, rất nhiều nông dân đã sẵn sàng hiến hàng ngàn “tấc vàng” để làm đường giao thông nông thôn, cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Mua đường cho bà con đi 

Tuyến đường bê tông dẫn vào rẫy điều, cao su của hơn 20 hộ dân thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang (TX. Phước Long) “thành khuôn, thành hình” từ năm 2023. Những năm trước đó, đây chỉ là tuyến đường nhỏ, vừa một người đi. Nhận thấy sự vất vả, khó khăn của người dân, ông Trần Văn Xanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nhơn Hòa 2 đã bỏ ra 250 triệu đồng mua lại phần đất ở đầu tuyến để mở rộng con đường, tạo thuận lợi cho người dân đi vào rẫy. Cùng với sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước và đóng góp của người dân, tuyến đường rộng 4m, dài 400m đã được hình thành trong niềm vui sướng của người dân. Thênh thang trên con đường vào rẫy, ông Nguyễn Văn Tâm phấn khởi: Từ ngày có con đường rộng, việc đi vào rẫy tiện lắm, xe máy đi ít bị té, còn nhà nào có xe hơi là chạy một mạch tới rẫy luôn. 


Ông Trần Văn Xanh bỏ ra 250 triệu đồng mua phần đất ở đầu tuyến, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân để mở rộng tuyến đường đi vào rẫy ở thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang

Từ hành động “làm gương”, “đi trước” của người đứng đầu thôn, phong trào hiến đất làm đường của nhân dân thôn Nhơn Hòa 2 được lan tỏa rộng khắp. Trên tuyến đường vành đai 1 khi xây dựng qua thôn có 20 hộ dân bị ảnh hưởng, nhưng người dân đã mạnh dạn hiến đất, người nhiều hiến nhiều, người ít hiến ít… Có mặt bằng thuận lợi, tuyến đường nhanh chóng được triển khai trong sự phấn khởi của người dân. Vai trò của người tiên phong như ông Xanh đã góp phần nhân thêm nhiều điển hình khác, như trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Hồng ở cùng thôn. Ông Hồng chia sẻ: “Nhà chỉ có 1,8 ha rẫy nhưng khi nghe anh Xanh, rồi lãnh đạo xã vận động, tôi đã hiến hơn 3 sào đất. Người có tiền ủng hộ tiền, mình không tiền thì hiến đất. Đường đi vào rẫy mà rộng tới 30m, người dân vui lắm”.

Từ hành động “làm gương, đi trước” của ông Xanh, rất nhiều hộ dân khác cũng tham gia hiến đất làm đường. Trong ảnh: Tuyến đường vành đai 1, đoạn đi qua thôn Nhơn Hòa 2 đang được triển khai xây dựng

47 năm lập nghiệp ở Bình Phước, trong đó có 12 năm làm trưởng thôn, rồi làm bí thư chi bộ, với ông Xanh, Bình Phước chính là mảnh đất ân tình. Chăm chỉ, cần cù lao động nên ông đã có 9 ha đất để canh tác, thu nhập hằng năm tương đối ổn định. Trả ơn với quê hương thứ hai, ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ vật tư nông nghiệp, hỗ trợ cây - con giống, giúp những người sống xung quanh mình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Mỗi năm, ông hướng dẫn 25 lượt hộ dân về thâm canh, cải tạo vườn điều; giúp đỡ 5 hộ khó khăn về vốn, vật tư nông nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh; cho vay vốn không lấy lãi; tham gia nấu cơm từ thiện tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long… Đặc biệt, năm 2023, ông bỏ 250 triệu đồng mua phần đất để mở rộng đường vào rẫy cho người dân đi, việc làm này của ông thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Từ việc làm tốt đẹp này đã lan tỏa mạnh mẽ đến người dân thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang trong việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp… Chia sẻ về những việc làm của mình, ông Xanh phấn khởi: Mỗi ngày bắt đầu công việc, tôi làm hết sức mình từ việc nhà đến việc xã hội. Đặc biệt, đã nhận đồng lương, phụ cấp thì bản thân phải làm hết trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu. 

Trong căn nhà khang trang của ông Xanh treo đầy ắp giấy khen, bằng khen các cấp. Đó là tôn vinh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền; là điển hình trong công tác từ thiện, nhân đạo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; là điển hình trong phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đó chính là động lực để ông sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động xã hội ý nghĩa của mình.

Hiến hàng ngàn “tấc vàng” 

Sinh ra ở tỉnh Cao Bằng nhưng xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú là mảnh đất mà anh Đàm Văn Doòng gắn bó từ khi còn nhỏ. Trải qua quá trình lao động, kiên trì bám trụ với vườn rẫy, đến nay anh đã có 13 ha đất trồng các loại cây công nghiệp. “Tấc đất tấc vàng” là thế, nhưng khi Nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến giao thông số 4 đi qua phần đất của gia đình, anh đã hiến gần 8 sào đất với hơn 1.000 gốc tiêu đang thu hoạch, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng để dự án sớm triển khai. Ngoài ra, với uy tín của mình, anh còn vận động nhiều hộ dân trong ấp đồng tình với chủ trương của Nhà nước. Anh Doòng cho biết: Khi có chủ trương làm đường, người dân rất phấn khởi, mình hiến ngay, không suy nghĩ gì. Từ việc làm của mình, các hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chia sẻ ngay với Nhà nước.

Trên mảnh quê hương mới Bình Phước, anh Đàm Văn Doòng hăng say lao động để tạo ra của cải vật chất - Ảnh: Trường Thịnh

Không chỉ tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường, với tâm niệm Bình Phước là nơi nuôi dưỡng và cho anh nhiều điều kiện thuận lợi để làm ăn, vì thế, anh đồng hành với chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Hằng năm, anh hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng vào công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn xã... Cùng với đó, anh còn giúp 2 hộ khó khăn vốn sản xuất không lấy lãi; phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, vật tư nông nghiệp cho người dân trong ấp, tạo cho họ cuộc sống ổn định.

Tuyến đường số 4 đã và đang được hình thành. Để có tuyến đường này, anh Đàm Văn Doòng và nhiều người dân trên địa bàn xã Tân Hòa đã không tiếc “tấc đất tấc vàng”, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh - Ảnh: Trường Thịnh

Ông Hoàng Phú Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Trên địa bàn xã hiện có nhiều tuyến đường đang thực hiện và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất của người dân. Những nghĩa cử cao đẹp của anh Doòng và rất nhiều hộ dân khác đã góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Nhà nước. 

Trong những năm qua, phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Và chính việc làm tốt đẹp của những nông dân như ông Xanh, anh Doòng đã góp phần truyền đi thông điệp ý nghĩa của phong trào này. Tất cả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, để mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

  • Từ khóa
194290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu