Thứ 7, 27/04/2024 19:35:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Phòng chống tham nhũng, lãng phí 18:21, 20/02/2024 GMT+7

Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thu Thảo - Minh Chính
Thứ 3, 20/02/2024 | 18:21:33 2,575 lượt xem
BPO - Chiều 20-2, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Công an tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng, trại, cơ quan, công an các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị.

Song song đó, Ban chỉ đạo chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; chấn chỉnh, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và các hoạt động công vụ khác, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kết quả, toàn lực lượng Công an tỉnh không có đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng và hành vi có dấu hiệu tham nhũng, chưa phát hiện có tham nhũng xảy ra. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng trên địa bàn tỉnh, năm vừa qua đã phát hiện, khởi tố điều tra 23 vụ - 26 bị can; đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 20 vụ - 21 bị can. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Cùng với đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Cán bộ, chiến sĩ đã nâng cao nhận thức và hành động cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt và công tác.

Đại diện các phòng nghiệp vụ, các đơn vị địa phương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các phòng nghiệp vụ, các đơn vị địa phương đã có nhiều ý kiến góp ý phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng lực lượng công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, Đại tá Bùi Xuân Thắng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Bên cạnh đó, đại tá cũng yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin kịp thời, phối hợp với các ngành chức năng trong điều tra, xử lý các vụ án, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tham nhũng.

  • Từ khóa
189725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu