Thứ 7, 27/04/2024 15:04:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Phòng chống tham nhũng, lãng phí 11:05, 10/01/2024 GMT+7

Tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023

Quang Xuân - Như Nam
Thứ 4, 10/01/2024 | 11:05:47 2,014 lượt xem
BPO - Sáng 10-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Phước

Năm 2023, với khối lượng công việc được giao rất lớn, nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng ngành nội chính nỗ lực, linh hoạt, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là công tác tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tỉnh ủy, thành ủy nhiều đề án, văn bản quan trọng, chuyên môn sâu về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Nhất là đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; tổ chức tốt hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh được đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao, góp phần đẩy mạnh công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng “nóng lên”; hoàn thành biên soạn, tổ chức tốt lễ ra mắt và tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, giá trị cốt lõi tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, góp phần nâng cao nhận thức, lý luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTNTC. 

Ngành đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương lần đầu tiên tiến hành kiểm tra chuyên đề thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy, tổ chức đảng. Chủ động, nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là đã tham mưu đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo, ban hành chủ trương phân hóa diện đối tượng xử lý trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Trung tâm Đăng kiểm, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB,...; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; nâng cao hiệu quả phối hợp và hoạt động của ngành nội chính Đảng. 

Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh: Năm 2023 là năm thứ hai các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đi vào hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu thành lập đã dần được khắc phục. Hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là từ sau hội nghị sơ kết 1 năm thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh một số mặt công tác có chuyển biến rõ nét hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ nét những kết quả nổi bật trong công tác của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh năm 2023, đề xuất các kiến nghị với Ban chỉ đạo trung ương về PCTNTC và Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời nghe triển khai phương hướng, nhiệm vụ ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh năm 2024.

  • Từ khóa
186652

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu