Thứ 7, 27/04/2024 17:12:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Phòng chống tham nhũng, lãng phí 09:40, 04/01/2024 GMT+7

Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Anh Ngọc - Trương Hiện
Thứ 5, 04/01/2024 | 09:40:00 2,715 lượt xem
BPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, sáng 4-1, đã chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các thành viên Ban chỉ đạo; Bí thư, các Phó bí thư huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo các ngành liên quan dự hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị

Năm 2023 Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện nghiêm túc và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,… của trung ương. Các ngành, địa phương luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Công tác cải cách tư pháp được tiếp tục quan tâm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo quy định, thường xuyên quan tâm, phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến theo tinh thần cải cách tư pháp.

Các đại biểu dự hội nghị

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của trung ương, qua đó dần đưa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh đi vào chiều sâu, nhận thức các cấp ủy đảng, người đứng đầu với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quan tâm.

Năm 2024, cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng liên quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

  • Từ khóa
186093

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu