
Trụ sở Meta tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới, Tổng thống Lula nhấn mạnh việc coi truyền thông số không phải chịu trách nhiệm như báo viết là điều thực sự “rất nghiêm trọng”. Nhà lãnh đạo này cho biết đã yêu cầu Cơ quan phụ trách truyền thông của Phủ Tổng thống triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 10-1 để xem xét quyết định mới liên quan tới kiểm duyệt nội dung thông tin của Meta và những tác động của chính sách này đối với Brazil.
Tổng thống Lula nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia cần bảo vệ chủ quyền của mình và không thể để một số tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới ảnh hưởng đến quyền tự quyết của quốc gia.
Ngày 7-1, Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp - thông báo đang điều chỉnh chính sách kiểm duyệt nội dung, trong đó chấm dứt chương trình kiểm chứng thông tin của bên thứ ba tại Mỹ và chuyển sang hình thức "ghi chú cộng đồng" cho phép người dùng góp ý xác minh thông tin. Tuy nhiên, sau đó Meta cho biết sẽ áp dụng chính sách này tại tất cả các quốc gia mà công ty này đang hoạt động.
Ngay sau khi thông báo này của Meta được đưa ra, ngày 8-1, thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil, ông Alexandre de Moraes, tuyên bố mạng xã hội này sẽ chỉ tiếp tục hoạt động ở Brazil nếu tuân thủ luật pháp của nước này. Ông Moraes từng cấm mạng xã hội X hoạt động tại Brazil trong một thời gian vào năm ngoái khi mạng này bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về tình hình quốc gia Nam Mỹ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026