
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Mishustin cho biết AI đang được ứng dụng sâu rộng nhất trong kinh tế và quản lý nhà nước tại Nga. Trong 2 năm kể từ khi Nga xây dựng và triển khai dự án liên bang “Trí tuệ nhân tạo” thuộc dự án quốc gia “Nền kinh tế số” từ năm 2021, tỷ lệ trung bình sử dụng AI trong hai lĩnh vực này đã tăng 1,5 lần.
Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng cho biết 3 ưu tiên chính để phát triển công nghệ thông tin tại Nga gồm triển khai các dự án liên quan đến chủ quyền công nghệ, còn gọi là siêu dự án; tăng cường đội ngũ kỹ sư và triển khai công nghệ số.
Theo dự báo của Chính phủ, cho tới năm 2030 thị trường các giải pháp AI trực tiếp (các phần mềm sử dụng AI) trong nước sẽ tăng gấp 5 lần lên 69 tỷ ruble, trong đó năm 2026 ước đạt 25 tỷ ruble (hơn 274 triệu USD). Con số này của năm 2022 là 12 tỷ ruble (131,5 triệu USD).
Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, ứng dụng AI sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với những công ty nào muốn nhận được tài trợ từ ngân sách liên bang. Dự kiến trong năm 2024, Nga sẽ áp dụng thử nghiệm đối với các công ty có doanh thu năm trên 800 triệu ruble, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế và vận tải.
Từ nay đến ngày 15-4 tới, các Bộ Phát triển kinh tế, Kinh tế số, Tài chính, sẽ phải đệ trình danh mục các chỉ số cho dự án quốc gia “Nền kinh tế dữ liệu” về phát triển AI.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026