Thứ 7, 27/04/2024 13:14:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 05:31, 20/02/2024 GMT+7

Tiền vệ Hoàng Đức và thủ môn Kim Thanh đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Thứ 3, 20/02/2024 | 05:31:38 2,692 lượt xem
Tối 19-2, tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức đêm Gala trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (giữa, CLB Thể Công Viettel) đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng nam; tiền đạo Phạm Tuấn Hải (trái, CLB Hà Nội) đoạt Quả bóng Bạc và thủ môn Đặng Văn Lâm (phải, CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định) đoạt Quả bóng Đồng

Kết quả chung cuộc, ở giải thưởng dành cho cầu thủ nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (Câu lạc bộ Thể Công Viettel) đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng; tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Câu lạc bộ Hà Nội) đoạt danh hiệu Quả bóng Bạc và thủ môn Đặng Văn Lâm (Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định) đoạt danh hiệu Quả bóng Đồng.

Ở giải thưởng dành cho cầu thủ nữ, Quả bóng Vàng được trao cho thủ môn Trần Thị Kim Thanh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I), tiền đạo Huỳnh Như (Lank FC - Cậu lạc bộ Bồ Đào Nha) đoạt danh hiệu Quả bóng Bạc và tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I) đoạt danh hiệu Quả bóng Đồng.

Hạng mục Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng Futsal năm 2023 đều thuộc và các cầu thủ Câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích lần lượt là cầu thủ Phạm Đức Hòa, Châu Đoàn Phát và thủ môn Hồ Văn Ý.

Giám đốc kỹ thuật, kiêm Giám đốc đào tạo trẻ CLB bóng đá Kon Tum Trần Minh Chiến trao danh hiệu nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cho tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa)

Danh hiệu nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được trao cho tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa); nữ cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về tiền đạo Ngọc Minh Chuyên (Câu lạc bộ nữ Thái Nguyên T&T) và cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2023 được bình chọn là tiền đạo người Brazil Rafaelson Bezerra Fernandes (Câu lạc bộ Bình Định/Thép Xanh Nam Định).

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao “Giải cống hiến” cho Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Hòa Bình Phạm Thành Lương và Trợ lý Huấn luyện viên Câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Vũ.

Phát biểu tại đêm Gala, Phó Chủ tịch UBND Thành  phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chúc mừng và trân trọng những đóng góp của các cầu thủ; ghi nhận, đánh giá cao Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn giải phóng tổ chức đã và đang khẳng định uy tín, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc thành phố, cả nước. Giải thưởng được xem là sự kiện quan trọng với nhiều sự kiện văn hóa thể thao khác góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho đời sống văn hóa thể thao thành phố và cả nước, góp phần vào công cuộc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh (CLB TP Hồ Chí Minh I) nhận danh hiệu Quả bóng Vàng nữ năm 2023


Vinh dự nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng nữ năm 2023, thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ đây sẽ là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa. 

Đây là lần thứ 28, Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam được tổ chức (từ năm 1995 đến nay) nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất. Giải thưởng cũng nhắc nhở tất cả các cầu thủ bóng đá đường đến vinh quang phải được vun đắp bằng tình yêu, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng xây dựng bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển.

  • Từ khóa
189624

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu