Cả 3 bàn của Việt Nam đều được ghi từ những pha “không chiến” với những người lập công gồm Huỳnh Như, Hải Linh, Hải Yến.

Ăn mừng sau pha ghi bàn. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất. Huỳnh Như chơi cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho cô là hai cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và khéo léo là Bích Thùy và Thanh Nhã.
Trước trận đấu, tiền vệ Bích Thùy đã nêu quyết tâm cao để giành chiến thắng. Cô tiết lộ các cầu thủ đều lấy HLV Mai Đức Chung làm động lực thi đấu vì vòng loại 2 Olympic 2024 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông.
Đội tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực phải thắng trận này sau khi đã để thua 0-1 trước Uzbekistan, trong một trận đấu mà HLV Mai Đức Chung đánh giá là “có nhiều điều đáng tiếc”. Thất bại này đem tới muôn vàn khó khăn trong hành trình cạnh tranh ngôi nhì bảng C để nhen nhóm hy vọng đi tiếp của “những cô gái kim cương”. Kể từ sau World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam không còn duy trì được phong độ tốt và hiệu quả lối chơi có dấu hiệu sa sút.
Thắng Ấn Độ 3-1, thầy trò HLV Mai Đức Chung chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng C, đội tuyển nữ Nhật Bản - đương kim HCV ASIAD 19, ở lượt trận cuối vòng loại thứ hai Olympic 2024 ngày 1-11 tới.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026