Thứ 7, 27/04/2024 18:10:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 07:02, 13/09/2023 GMT+7

Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam chia điểm với U23 Singapore

Toàn Đức (TTXVN)
Thứ 4, 13/09/2023 | 07:02:54 1,986 lượt xem
Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng C Vòng loại U23 châu Á 2024 giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra lúc 19 giờ ngày 12-9 trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Sau 90 phút thi đấu, hai đội chia điểm với với tỷ số hòa 2-2.

Lễ chào cờ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng đầu tiên giành vé vào Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau 2 lượt trận ở vòng loại. Thầy trò Huấn luyện viên Troussier lần lượt đánh bại U23 Guam với tỉ số 6-0 và U23 Yemen với tỉ số 1-0. Vì thế, giới chuyên môn nhận định, ở cuộc đối đầu với U23 Singapore, rất có thể Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ cho đội chủ nhà thử nghiệm đội hình, nhân sự để tìm ra những nhân tố mới, đáp ứng sự kỳ vọng của ông trong tương lai.

Tuy nhiên, với việc được đăng ký 23 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) ở các trận vừa qua, nhà cầm quân người Pháp cũng đã thử nghiệm, trao cơ hội cho phần lớn các cầu thủ có trong danh sách, nên khả năng ông chỉ điều chỉnh một phần nhỏ.

Sau tiếng còi khai cuộc, với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam ra sân với tâm lý thoải mái, chủ động tấn công, dâng cao đội hình gây sức ép và hoàn toàn làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu của hiệp 1.

Cầu thủ Đình Bắc (số 15) ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hơn 10 phút thi đấu, U23 Việt Nam triển khai lên bóng khá tốt ở cả hai cánh và khu khu vực phía trong sân. Phút thứ 11, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền do thủ môn của U23 Singapore Aizil Yazid mắc sai lầm khi phạm lỗi với Vĩ Hào trong khu vực 16m50. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã đá thành công quả Penalty, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam ở phút thứ 12.

Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam thể hiện đúng ý tưởng chơi bóng. Các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng, triển khai tuần tự từ thủ môn cho đến hàng tiền vệ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam gặp khó khăn ở khu vực cuối sân bởi số đông hậu vệ đối phương ra sức cản phá các đường tấn công của các cầu thủ Việt Nam.

Pha đi bóng dũng mãnh của cầu thủ Đình Bắc (số 15). Ảnh: TTXVN

Trong suốt thời gian 45 phút thi đấu ở đầu hiệp 1, U23 Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn với nhiều pha dứt điểm trước thủ thành của U23 Singapore nhưng chưa thể hóa giải thành bàn thắng. Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Singapore với tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, sức ép từ các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục được triển khai từ nhiều phía. Huấn luyện viên Philippe Troussier có sự thay đổi đội hình khi đưa Văn Cường, Văn Toản và Ngọc Thắng rời sân, nhường chỗ cho Văn Đô, Hữu Nam và Hồng Phúc.

Trong 20 phút đầu của hiệp 2, U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, sức ép được các cầu thủ tiếp tục đẩy lên cao. Tuy nhiên, những sơ hở của các cầu thủ Việt Nam đã khiến U23 Singapore gỡ hòa từ một tình huống bóng bổng. Hàng thủ U23 Việt Nam bị đối thủ gây áp lực. Cầu thủ Hồng Phúc của U23 Việt Nam đã đưa bóng phản lưới nhà ở phút 58, gỡ hòa 1-1 cho U23 Singapore.

Cầu thủ Hữu Nam (số 19) ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sau bàn gỡ hòa, U23 Việt Nam đã bị ảnh hưởng về tâm lý nên nhiều pha chuyền bóng thiếu chính xác. Cảm giác bóng của các cầu thủ chậm dẫn đến nhiều pha chuyền bóng hụt và những cú sút cũng chuệch choạc mặc dù vẫn chơi lấn lướt hơn U23 Singapore. Phút thứ 76, từ đường chuyền kiến tạo của Văn Đô, Nguyễn Hữu Nam đã có cú sút mạnh, căng và đầy hiểm hóc làm thủng lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam khi Hữu Nam (số 19) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: TTXVN

Phút thứ 84, từ pha tấn công nhanh của U23 Singapore đã làm lưới của U23 Việt Nam rung lên, gỡ hòa 2 đều cho đội khách. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trong 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam chiếm hoàn toàn ưu thế nhưng những sai sót ở hàng thủ cùng việc không tận dụng tốt các cơ hội có được khiến các cầu thủ chủ nhà chỉ có được trận hòa 2-2 trước U23 Singapore. Dẫu vậy, trận hòa này không ảnh hưởng tới việc U23 Việt Nam góp mặt ở Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Pha tranh cướp bóng giữa cầu thủ U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Singapore (áo xanh). Ảnh: TTXVN

Vòng loại Giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng. Các đội chia làm 11 bảng đấu, 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự Vòng chung kết tại Qatar. Ba đội đạt thành tích cao nhất Giải U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Trong khi đó, đội đứng thứ tư sẽ đá play-off tranh suất đến Paris với đại diện của bóng đá châu Phi là Guinea.

  • Từ khóa
177185

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu