Thứ 5, 09/05/2024 09:54:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 11:45, 11/05/2023 GMT+7

SEA Games 32: U22 Việt Nam và Thái Lan - Ứng cử viên vô địch so tài

Lê Thảo
Thứ 5, 11/05/2023 | 11:45:56 6,012 lượt xem
BPO - U22 Indonesia và Myanmar là 2 cái tên đã điền vào bán kết và chờ đợi đối thủ được chọn trong cuộc so tài của 2 ứng cử viên vô địch U22 Thái Lan và U22 Việt Nam vào chiều tối nay 11-5.

Nếu như U22 Indonesia là ứng cử viên cho chức vô địch SEA Games 32 lần này khi đã thể hiện rõ sức mạnh của mình và xếp đầu bảng A thì cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và Thái Lan ở bảng B trong lượt đấu cuối vào 19g hôm nay sẽ rất hấp dẫn. Đây là cuộc so tài thực sự của 2 ứng cử viên khi Thái Lan từng thống trị ngôi đầu khu vực Đông Nam Á và nhà vô địch 2 kỳ đại hội liên tiếp (2019, 2022).

Trong lịch sử đối đầu cấp độ tuyển, Thái Lan nhỉnh hơn so với Việt Nam. Song ở cấp độ giải trẻ (U23/U22) Việt Nam lại chiếm ưu thế hơn so với Thái Lan. Cụ thể, trong cả 5 lần chạm mặt gần nhất, U23 Việt Nam đều vượt qua Thái Lan, trong đó chiến thắng có cách biệt lớn nhất tại vòng loại U23 châu Á 2020 (tỉ số 4-0).

Tại SEA Games 30 (2019, Philippines) U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã từng so tài kịch tính ở vòng bảng để rồi U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết và thắng U23 Indonesia để có chiếc huy chương vàng SEA Games 31. Đáng nói hơn, đây là chiếc huy chương vàng bóng đá đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau 60 năm chờ đợi (kể từ 1959).

Đến SEA Games 31 tại Việt Nam (2022), thầy trò Park Hang Seo liên tiếp lần nữa đánh bại Thái Lan ở trận chung kết tại sân Mỹ Đình để giữ chắc chiếc huy chương vàng SEA Games.

U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31. Ảnh: internet

Như vậy, ở đấu trường SEA Games, nền bóng đá trẻ Việt Nam đang nhỉnh hơn so với Thái Lan. Với Thái Lan, lần gần nhất U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam là tại SEA Games 28, đã từ năm 2015. Song, nói như vậy không có nghĩa U22 Việt Nam nắm chắc lợi thế trước U22 Thái Lan ở trận đối đầu tối nay, mà có thể xem xét ở chiều ngược lại với những thực tại mà Việt Nam và người Thái đang có được.

U22 Thái Lan thể hiện quyết tâm rất cao tại kỳ SEA Games 32. Ảnh: internet

Trước hết, ở môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games này, Ban tổ chức đã giới hạn và khống chế độ tuổi là U22, chứ không là U23 và có tăng cường 3 cầu thủ quá tuổi như một số kỳ đại hội trước. Điều này cũng rõ hơn, khi không có nhiều những "ngôi sao", những cầu thủ "tên tuổi" mà người hâm mộ trong khu vực được dõi theo ở kỳ đại hội lần này, khi mà ở độ tuổi dưới 22. Do vậy, chất lượng của nguồn nhân sự cho các đội bóng đến với kỳ SEA Games này có khác nhau và nếu xét ở góc nhìn này thì U22 Việt Nam lại không bằng U22 Thái Lan.

Bất lợi thứ hai của U22 Việt Nam trước trận đối đầu với U22 Thái Lan còn là vấn đề thời gian dành cho vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền đương kim vô địch SEA Games đến kỳ SEA Games này quá ít. Và có lẽ đây là lần đầu tiên mà HLV Philippe Troussier chính thức đối đầu với Thái Lan trong một giải đấu khu vực.

Chính vị HLV người Pháp này cũng đã có phát ngôn thừa nhận điều này và ngay cả trước trận đấu với U22 Thái Lan tối nay, ông đã cẩn trọng nói: “Tôi vẫn có mục tiêu nhất định trước Thái Lan, song vẫn phải đảm bảo thể lực để đá bán kết”.

Trong khi đó, HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan lại tỏ rõ quyết tâm khi nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thắng U22 Việt Nam để giành ngôi nhất bảng...".

Đội thắng trong trận đấu này sẽ khẳng định vị thế ứng cử viên, đồng thời có nhiều lợi thế cả về đối thủ sẽ gặp và cả thời gian thi đấu trong bán kết. Như vậy, chắc hẳn U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều muốn có được. Song, để đi đến đích cuối cùng của hành trình bảo vệ ngôi vương của U22 Việt Nam, liệu có nên chăng dồn hết sức cho trận đấu tối nay?...

  • Từ khóa
167567

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu