Thứ 3, 30/04/2024 22:53:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 08:29, 01/04/2024 GMT+7

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ

Lê Na
Thứ 2, 01/04/2024 | 08:29:00 2,590 lượt xem
BPO - Tháng Ba - Tháng thanh niên hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi bạn trẻ Việt Nam. Cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước, tháng Ba còn là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Hướng về biên giới

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam triển khai từ ngày 1-3 đến 31-3 hằng năm tại các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn. Tại Bình Phước, hoạt động “Tháng Ba biên giới” được thực hiện sôi nổi ở các xã thuộc 3 huyện biên giới Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh thực hiện nghi thức khởi công nhà thanh niên trong chương trình “Tháng Ba biên giới” tại huyện Bù Gia Mập

Tại huyện Bù Gia Mập, dịp này tuổi trẻ huyện tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hướng về cơ sở, đặc biệt là trẻ em, người dân và các đồn biên phòng trên tuyến biên giới. Anh Trần Quang Bình, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện cho biết: Chúng tôi đã lập kế hoạch đưa hoạt động về các xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Tuổi trẻ Bù Gia Mập đã xây dựng mới và sửa 2 căn nhà thanh niên; trao tặng 1 thư viện; tổ chức và trao tặng 600 phần quà cho thiếu nhi, hộ dân hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đoàn Thị Nhuần, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chia sẻ: Chương trình “Tháng Ba biên giới” được triển khai với 3 nội dung trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước; tri ân các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; tổ chức hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới.

Từ đầu tháng 3-2024 đến nay, các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh đã tổ chức 6 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người dân các xã biên giới. Hỗ trợ xây dựng các công trình nhà thanh niên, khánh thành 3 tuyến đường “Ánh sáng biên cương”. Tổ chức 8 chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thăm hỏi giữa hội viên, thanh niên với các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Song song đó, tổ chức phát động hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 15 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động. Thăm, trao tặng 800 phần quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong... với tổng khoảng 1,2 tỷ đồng.


Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Trong “Tháng Ba biên giới”, nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh đã được các cấp bộ đoàn, hội thực hiện. Năm nay, chương trình có sự phối hợp của các đơn vị tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai... Mỗi chuyến đi đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong tuổi trẻ.

“Có đi đến tận nơi, tận mắt chứng kiến điều kiện ăn ở, công tác của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới chúng tôi mới biết họ đã nỗ lực thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - anh Trịnh Thành Linh, Đoàn thanh niên Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh chia sẻ khi tham gia hoạt động “Tháng Ba biên giới” do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh phối hợp tổ chức tại huyện Bù Gia Mập vào cuối tháng Ba vừa qua.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 2 tỉnh Bình Phước, Ðồng Nai khánh thành công trình “Ánh sáng biên cương” tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh

“Tỉnh Tây Ninh cũng có các đồn biên phòng nhưng ở “đồng bằng” điều kiện sinh hoạt đỡ khó khăn hơn. Còn ở đây (Đồn biên phòng Đắc Nô) xung quanh toàn đá sỏi, muốn trồng được rau xanh, cán bộ, chiến sĩ phải tìm kiếm đất mùn, tơi xốp trong rừng, cõng từng xô đất về trồng rau. Điện lưới không có, cán bộ, chiến sĩ chủ yếu sinh hoạt nhờ hệ thống năng lượng mặt trời. Khu vực đóng quân cách địa bàn dân cư gần 40km. Sau những chuyến đi thăm đồn biên phòng tại các tỉnh bạn, mình cảm thấy biết ơn, trân quý hơn. Cảm ơn các anh, những người lính đã và đang thầm lặng hy sinh cuộc sống riêng vì sự bình yên của đất nước” - anh Linh bày tỏ cảm xúc. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên 2 tỉnh đã khởi công xây dựng nhà thanh niên cho một hộ dân hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Phú Văn; thăm, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Nô và trao nhiều phần quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Còn tại Đồn biên phòng Lộc An, huyện Lộc Ninh, chương trình “Tháng Ba biên giới” được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 2 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tuổi trẻ 2 tỉnh đã thăm, thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới trên địa bàn xã Lộc An; khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng biên cương” gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời lắp đặt trên đường tuần tra biên giới dài 1,6km. Chương trình cũng đã trao tặng 50 phần quà cho người dân và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc An; trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 bộ đồ thể thao và 800 tập trắng cho học sinh tại xã Lộc An. Tổng trị giá chương trình khoảng 105 triệu đồng.

Nhiều phần quà được trao tặng đến người dân khu vực biên giới của tỉnh trong “Tháng Ba biên giới” năm 2024

Anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết: Chúng tôi phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Đồn biên phòng Lộc An. Trong đó, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thăm, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng; thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc biên giới. Từ đó, giúp đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của đường biên, cột mốc để ngày càng gắn bó, thể hiện trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, bảo vệ xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, giàu đẹp.

  • Từ khóa
193203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu