Chủ nhật, 28/04/2024 18:41:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 15:16, 16/01/2024 GMT+7

“Kết nối biên cương” và bàn giao nhà thanh niên tại Bù Gia Mập

Kiều Chinh - Văn Nguyên
Thứ 3, 16/01/2024 | 15:16:16 2,838 lượt xem
BPO - Sáng 16-1, Khối thi đua số 8 các ngân hàng tỉnh Bình Phước phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Bù Gia Mập, tổ chức chương trình “Kết nối biên cương” năm 2024 và bàn giao “nhà thanh niên” cho đoàn viên thanh niên khó khăn về nhà ở.

Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Lý Trọng Nhân trao quyết định tặng “nhà thanh niên” cho hộ gia đình chị Triệu Kim Thuận và hộ anh Điểu Pha

Tại chương trình, Khối thi đua số 8 đã trao tặng 2 căn “nhà thanh niên” cho hộ gia đình chị Triệu Kim Thuận và hộ anh Điểu Pha. Nguồn kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 250 triệu đồng, trong đó Khối thi đua số 8 tài trợ 100 triệu đồng, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai tài trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình góp thêm.

Khối thi đua số 8 và Tỉnh đoàn Bình Phước trao tặng công trình “giếng nước thanh niên” cho Đồn biên phòng Đắk Nô

Khối thi đua số 8, Công ty Trung Nam huyện Bù Gia Mập, Công ty Sâm Thái huyện Đồng Phú, Tỉnh đoàn Bình Phước trao tặng công trình “bếp ăn yêu thương” cho Trường Mẫu giáo Ánh Dương

Khối thi đua số 8, Tỉnh đoàn Bình Phước trao tặng phương tiện sinh kế và công trình “Tự hào một dải non sông” cho đoàn viên thanh niên xã Đắk Ơ

Dịp này, Khối thi đua số 8 các ngân hàng tỉnh Bình Phước, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Bù Gia Mập cũng đã đến thăm và tổ chức chương trình “Kết nối biên cương” tại Trường Mẫu giáo Ánh Dương. Tại đây, Khối thi đua số 8, Tỉnh đoàn Bình Phước, Công ty Trung Nam huyện Bù Gia Mập, Công ty Sâm Thái huyện Đồng Phú đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm: 1 “giếng nước thanh niên” cho Đồn biên phòng Đắk Nô trị giá 58 triệu đồng, 1 công trình “bếp ăn yêu thương” cho Trường Mẫu giáo Ánh Dương trị giá 42 triệu đồng, trao tặng phương tiện sinh kế và công trình “Tự hào một dải non sông” cho đoàn viên thanh niên xã Đắk Ơ với tổng giá trị 35 triệu đồng.

  • Từ khóa
187176

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu