Chủ nhật, 28/04/2024 05:40:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 14:12, 01/12/2023 GMT+7

Lãnh đạo thị xã Phước Long đối thoại với thanh niên

Ngọc Cương
Thứ 6, 01/12/2023 | 14:12:22 4,408 lượt xem
BPO - Sáng 1-12, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Nguyễn Ngọc Công đã chủ trì chương trình gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 đoàn viên thanh niên năm 2023.

Lãnh đạo thị xã Phước Long điều hành chương trình đối thoại với thanh niên năm 2023

Dự chương trình có ông Phan Văn Thảo, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, thành viên Ban chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước; lãnh đạo Thị ủy, UBND và các ban ngành của thị xã.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên dự buổi đối thoại

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã nêu lên 13 vấn đề liên quan như: Định hướng phát triển các ngành nghề tại địa phương; cơ chế chính sách hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế đối với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hoặc sau khi chấp hành xong án phạt tù; phương án, giải pháp nào giúp thanh niên có việc làm ổn định, khuyến khích thanh niên ở lại địa phương; các chính sách đào tạo nghề cho thanh niên, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh; hỗ trợ thanh niên tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp hay những chính sách, định hướng cho thanh niên tiếp cận với các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm thanh niên tự làm ra; vấn đề bạo lực học đường…

Thanh niên thị xã Phước Long quan tâm nhiều đến các giải pháp hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, kinh doanh trên môi trường số

Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Nguyễn Ngọc Công đề nghị nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên địa phương

Ghi nhận những vấn đề mà thanh niên thị xã đã luôn quan tâm thời gian qua, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Công đề nghị các xã, phường, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục chăm lo đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành; nâng cao chất lượng nhân lực ngành nông nghiệp; nghiên cứu, triển khai các dự án cho thanh niên theo từng năm, từng giai đoạn, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; thường xuyên đổi mới công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng thế hệ trẻ Phước Long thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập...

  • Từ khóa
183154

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu