Chủ nhật, 28/04/2024 06:53:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 10:24, 13/11/2023 GMT+7

Bình Phước: Giành giải ba cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023"

Hiền Lương
Thứ 2, 13/11/2023 | 10:24:08 2,686 lượt xem
BPO - Trong 2 ngày 11 và 12-11, tại tỉnh Sóc Trăng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023".

Cuộc thi được Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3-2023, thu hút hàng ngàn bài dự thi. Tham gia cuộc thi, Đoàn thanh niên các tỉnh, thành trong cả nước đã lựa chọn được 446 dự án khởi nghiệp tiêu biểu gửi về ban tổ chức. Sau vòng thi bán kết tại 3 miền, đã có 40 dự án xuất sắc được chọn vào vòng chung kết.

Anh Đỗ Văn Phúc (thứ 3 từ trái qua) nhận giải ba tại cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023"

Tỉnh Bình Phước có một dự án “Bảo tồn nguồn gen hiếm hoa cẩm cù với phương pháp vi sinh bản địa và mô hình kinh doanh hoa cẩm cù trực tuyến trên sàn thương mại điện tử” của anh Đỗ Văn Phúc, thôn Bù Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập được vào vòng chung kết.

Kết quả, tối ngày 12-11, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các dự án xuất sắc. Trong đó, dự án “Bảo tồn nguồn gen hiếm hoa cẩm cù với phương pháp vi sinh bản địa và mô hình kinh doanh hoa cẩm cù trực tuyến trên sàn thương mại điện tử” của anh anh Đỗ Văn Phúc đã vinh dự giành giải ba tại cuộc thi.

Anh Đỗ Văn Phúc (thứ 4 từ trái qua) nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng anh Đỗ Văn Phúc

Cuộc thi nhằm hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; hướng tới khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ hỗ trợ vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm để triển khai dự án với mức tối đa 1 tỷ đồng đối với dự án đoạt giải và đủ các điều kiện quy định.

  • Từ khóa
181856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu