Thứ 3, 21/05/2024 03:01:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 13:43, 13/07/2022 GMT+7

Dấu ấn tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh

Quang Thạch
Thứ 4, 13/07/2022 | 13:43:32 715 lượt xem
BPO - Những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên nhiều mặt công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong môi trường quân đội. Dù công tác ở lĩnh vực nào, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, phẩm chất của người quân nhân cách mạng, không ngừng phấn đấu trong học tập, công tác, giúp nhau cùng tiến bộ.

Xung kích đi đầu 

5 năm qua (2017-2022), hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đặc biệt chú trọng khơi dậy tinh thần hăng say rèn luyện, huấn luyện của tuổi trẻ LLVT tỉnh. Các tổ chức đoàn cũng tổ chức những đợt thi đua xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện bằng nhiều hình thức, phương pháp, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Giờ học thanh niên tự quản”…

Kết quả trong huấn luyện, hằng năm có 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội và 85% cán bộ trung đội huấn luyện giỏi, 100% các nội dung đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 80,5% đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập chiến thuật bắn chiến đấu cấp a, b, c hằng năm đều đạt đơn vị khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới

Trong thực hiện xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật thường xuyên được các tổ chức đoàn trong LLVT tỉnh xung kích thực hiện, chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt yếu bằng nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên. Cụ thể như phong trào: “Thanh niên mẫu mực xây dựng chính quy”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật, pháp luật”... Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật, khắc phục có hiệu quả vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường; nhiều chi đoàn, liên chi đoàn không có đoàn viên vi phạm kỷ luật; đoàn cơ sở điển hình về xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã xây dựng được 125 công trình, mô hình, phần việc thanh niên tự quản, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng chi đoàn văn hóa “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”, tạo nên sức lan tỏa lớn, phát triển mạnh mẽ. Qua đó đã có rất nhiều công trình, phần việc thanh niên do cán bộ, đoàn viên thiết kế, xây dựng. Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tại đơn vị đã động viên cán bộ, đoàn viên LLVT tỉnh đóng góp hàng ngàn ngày công, góp phần củng cố, tôn tạo cảnh quan môi trường; tích cực tăng gia sản xuất, với các mô hình “Ao cá thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Tổ chức đoàn các cấp thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên trong bảo quản, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; xung kích, đi đầu thực hiện “Giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần”. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên quân đội tiến vào khoa học công nghệ” được thực hiện hiệu quả. 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên đã tham gia nghiên cứu 17 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó có 6 sáng kiến được công nhận cấp Quân khu, 1 sáng kiến tham gia và đạt giải trong hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân.

Chủ động khắc phục khó khăn

Bình Phước là tỉnh hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ phân giới, cắm mốc với các tỉnh giáp ranh biên giới Campuchia. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ LLVT tỉnh, mà tiêu biểu là cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh. Ấn tượng còn đọng mãi trong tôi là hình ảnh những chiến sĩ công binh trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ xây dựng các cột mốc trên tuyến biên giới.

Thời gian đó, ngày nào cũng vậy, khi trời vừa hửng sáng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh mỗi người một việc, khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị hành quân lên biên giới bắt đầu công việc ngày mới. Những lúc hành quân xa, anh em mang theo cơm vì thường làm việc đến khi nào xong mới quay về nơi đóng quân. Mỗi vị trí xây dựng cột mốc lại có những khó khăn riêng nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đội luôn đoàn kết, động viên nhau cùng cố gắng.

Rồi khi đại dịch Covid-19 bùng phát, mỗi chúng ta khó có thể quên được hình ảnh những người lính nơi tuyến đầu chống dịch. Với phương châm hành động “Chống dịch như chống giặc”, đã có hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên trong LLVT tỉnh tham gia chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Theo đó, đã phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ của LLVT, các lực lượng phòng, chống dịch và nhân dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Vận động các đơn vị kết nghĩa, các mạnh thường quân hỗ trợ LLVT tỉnh nguồn lực phòng, chống dịch với tổng 549 triệu đồng. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19; tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ nơi tâm dịch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có 10 cán bộ, đoàn viên có thành tích đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - trách nhiệm - tiên phong - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ LLVT tỉnh nguyện nỗ lực học tập, rèn luyện, kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

  • Từ khóa
146415

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu