Chủ nhật, 05/10/2025 01:45:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 10:30, 30/12/2021 GMT+7

KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC (1-1-1997 - 1-1-2022)

Sức trẻ 25

Ngọc Quế
Thứ 5, 30/12/2021 | 10:30:00 500 lượt xem
BPO - Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã kế thừa và triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thu hút đông đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Từ các phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”… tuổi trẻ Bình Phước đã thực hiện hàng ngàn công trình, phần việc, trở thành chủ thể tích cực trong công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Hoàng Trực trao túi quà an sinh và tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Lộc Ninh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, tuổi trẻ Bình Phước đã và đang từng ngày khẳng định vị thế là “cánh tay phải đắc lực của Đảng”. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các hoạt động đoàn đều chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của ĐVTN.

Cống hiến và trưởng thành

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước đầu tiên, nhiệm kỳ 1997-2002 xác định, các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế; phối hợp với hội, đoàn thể xây dựng các phong trào, hoạt động ý nghĩa… Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước mở mới chương trình “Sức trẻ hôm nay” để thông tin các hoạt động đoàn và tuyên truyền, nêu gương những điển hình người tốt, việc tốt.

Từ Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2002-2007, công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai 3 dự án của Trung ương Đoàn với 200 trí thức trẻ tình nguyện về khu vực vùng núi, nông thôn tỉnh Bình Phước phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng tổ chức đoàn cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều phong trào hay, sôi nổi thu hút đông thanh niên tham gia, như: “Hành trình tuổi 20”, “Hành trình thắp sáng nghĩa trang Trường Sơn”, “Ngày hội anh hùng bảo vệ Tổ quốc”…

Ông Nguyễn Văn Nhãn, nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước khóa VII và VIII chia sẻ: “10 năm gắn bó với công tác đoàn, “máu” cán bộ đoàn đã ăn sâu vào người, dù trưởng thành đoàn đã lâu nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến mọi hoạt động của tổ chức đoàn địa phương. Hãy nghe thanh niên nói và hãy nói cho thanh niên hiểu gắn với thực tiễn cuộc sống thì chất lượng các phong trào sẽ tốt hơn”.

“Tổ chức đoàn là trường học lớn giúp tôi trưởng thành như hôm nay. 19 năm gắn bó với công tác đoàn, từ cán bộ đoàn cơ sở đến bí thư chi đoàn, bí thư huyện đoàn và Bí thư Tỉnh đoàn, tôi thấu hiểu sâu sắc công tác đoàn. Qua nhiều vị trí công tác giúp tôi dần hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn. Trải qua 25 năm, công tác đoàn đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động với những phần việc tạo sức lan tỏa và hiệu ứng rộng trong toàn tỉnh. Là thành phố trung tâm, Đồng Xoài phải nỗ lực rất lớn trong việc đi đầu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, chính quyền điện tử nên thanh niên có nhiều lợi thế, tiên phong trong các lĩnh vực; bám sát các chủ trương và triển khai các nghị quyết của Đảng. Cấp ủy thành phố sẽ luôn quan tâm và đồng hành với thanh niên trong các phong trào, hoạt động” - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước khóa X chia sẻ.

Tự hào thanh niên Bình Phước

Bình Phước đang ngày càng khẳng định mình trên con đường phát triển. Vùng đất hoang vu giờ đây đã trở thành những đô thị sầm uất cùng các khu công nghiệp hiện đại. Năm xưa, Bình Phước là địa bàn chiến lược trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và cũng là nơi dân và quân ta làm nên những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ một tỉnh nghèo, đến nay Bình Phước đã vượt qua mặt bằng chung và đứng trong nhóm những tỉnh có thu nhập bình quân cao của cả nước và có tiềm năng trở thành thủ phủ công nghiệp mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“25 tuổi là chừng ấy thời gian, tôi đã và đang chứng kiến quê hương Bình Phước “thay da đổi thịt” từng ngày. Với châm ngôn: “Không phải chúng ta nhận được gì mà chúng ta trở thành ai, chúng ta cống hiến điều gì... Điều đó mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta”. Vì vậy, tôi luôn xác định, phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến sức mình cho gia đình, xã hội, cho Bình Phước thêm tươi đẹp hơn” - đoàn viên Trần Ngọc Thu Hà, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh chia sẻ.

“Với sức trẻ của mình, tôi sẽ cống hiến, góp sức xây dựng Bình Phước trở thành một trong những tỉnh phát triển về chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến được chuyển đổi số. Tôi luôn mong, tỉnh sẽ tận dụng hiệu quả lợi thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực đời sống, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng Bình Phước hoàn thành các mục tiêu về kinh tế - xã hội. Tin rằng, Bình Phước sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa và khẳng định vị thế trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” - đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, cán bộ Tỉnh đoàn bộc bạch.

  • Từ khóa
134708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?