Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, anh Tâm luôn xác định việc học và làm theo gương Bác phải bắt đầu từ những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày. Trên cương vị thủ lĩnh của đoàn thanh niên xã, anh cùng Ban chấp hành đoàn luôn bám sát nghị quyết, chương trình kế hoạch của đoàn cấp trên, của cấp ủy để xây dựng các kế hoạch, quán triệt, tổ chức, triển khai những hoạt động phù hợp thực tế. Anh Tâm chia sẻ: “Để tạo sức hút đối với đoàn viên, thanh niên, tổ chức đoàn phải luôn là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Người thủ lĩnh phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề ra những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên cùng tham gia”.
Anh Nguyễn Nho Tâm luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác đoàn của địa phương
Để nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thấm sâu và lan tỏa tới từng đoàn viên, thanh niên, anh Tâm luôn quán triệt đầy đủ các văn bản, nhiệm vụ công tác theo tháng, quý với nhiều chủ đề khác nhau; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức để đoàn viên dễ tiếp thu như: Tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép tuyên truyền về đức tính của Người qua các buổi tình nguyện, các hoạt động phong trào... Nhờ vậy, tư tưởng, tấm gương của Bác cứ thế nhẹ nhàng mà thấm sâu vào mỗi đoàn viên, thanh niên trong xã.
Anh Tâm là cán bộ đoàn năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của đoàn viên, thanh niên địa phương. Qua những việc làm của anh, đã góp phần mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho công tác đoàn, nhất là việc thu hút lực lượng thanh niên vào tổ chức đoàn, phát triển kinh tế và xung kích trong các hoạt động xã hội. Bí thư Huyện đoàn Phú Riềng BÙI VIẾT ANH |
Anh Tâm luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi nhiều mô hình hay, giải pháp, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác có tính thực tiễn trong các hoạt động của Đoàn, nhất là công tác vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên, học sinh khó khăn học giỏi... Từ năm 2016 đến nay, anh cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã đã triển khai xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: Xây dựng bếp cơm tình thương, hỗ trợ mỗi ngày 20 suất ăn cho học sinh nghèo, khó khăn tại Chi đoàn Trường mẫu giáo Long Bình; xây dựng 2 công trình thắp sáng đường quê với kinh phí 50 triệu đồng; làm công trình sân chơi văn hóa cộng đồng cho thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn 7 trị giá 50 triệu đồng; vận động xây dựng 9 căn nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình thương cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; vận động tặng 600 phần quà hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và nhân dân; hỗ trợ em Đỗ Văn Hùng là trẻ mồ côi tại thôn 7, xã Long Bình 1 triệu đồng/tháng...
Đặc biệt, năm 2019, anh Tâm đã tham mưu xây dựng và thực hiện thành công “Đề án hỗ trợ việc làm cho thanh niên nông thôn” với mô hình hỗ trợ dê giống. Qua đó đã thành lập được “Tổ hợp tác nuôi dê kết hợp trồng cây ăn trái”, với 30 con dê giống hỗ trợ 6 thanh niên trong xã. Đến nay, đàn dê của các thanh niên phát triển tốt, nâng tổng số lên 80 con. Mô hình này được nhiều tổ chức đoàn trong huyện làm theo và phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là giải pháp nhằm tập hợp, thu hút thanh niên nông thôn đến với tổ chức đoàn.
Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc của người thủ lĩnh, Ban Chấp hành Đoàn xã Long Bình nhiều năm liền đạt đơn vị xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền xã đánh giá cao. Anh Tâm được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng.
Vũ Nguyện