Đại diện Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long trao bảng tượng trưng tặng con giống cho thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp
Những pa-nô tuyên truyền “đặc biệt”
Với quan điểm “Không hoang mang, lo sợ, không bất an, chùn bước”, chỉ khi toàn dân hiểu đúng, hiểu trúng về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 mới có thể nâng cao ý thức phòng dịch, tuổi trẻ thị xã Bình Long đã đồng loạt thực hiện nhiều hoạt động, hình thức tuyên truyền ý nghĩa. Sau những đợt tuyên truyền khối đông, đi từng nhóm bằng loa di động, thậm chí trên mạng xã hội, từ đầu tháng 9, Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long đã chọn cách tuyên truyền trực quan sinh động, độc đáo hơn đó là tạo những “tuyến đường tuyên truyền Covid-19” thông qua những lốp xe cũ.
Những lốp xe cũ sần sùi, đen nhẻm, chỉ sau vài phút qua bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, tô vẽ thêm đủ sắc màu đã trở thành những tấm pa-nô độc đáo với đầy đủ thông điệp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Hình thức tuyên truyền trực quan sinh động hút mắt này đang được hội LHTN các xã, phường trên địa bàn Bình Long lựa chọn triển khai. Trước tiên là ở các tuyến đường khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để lan tỏa thông điệp “phòng dịch tốt thì không phải chống dịch, một đồng phòng dịch hiệu quả thì không tốn hàng triệu đồng chống dịch, nhất là không thiệt hại về tinh thần, sức khỏe và tính mạng người dân”, Hội LHTN Việt Nam xã Thanh Phú chọn tuyến đường chính dài 2km của ấp Sóc Bưng làm điểm “tuyến đường tuyên truyền phòng, chống Covid-19”. Ngay từ cổng chào vào khu dân cư ấp Sóc Bưng, thanh niên xã đã gắn vào đó những bánh xe với từng bảng biểu tuyên truyền về nội dung phòng, chống dịch Covid-19 và số điện thoại của các thành viên trung tâm chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã. Cách tuyên truyền này được nhiều người dân đánh giá cao.
Từ những lốp xe phế liệu bỏ đi, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, lực lượng thanh niên đã sáng tạo thành công trình rất ý nghĩa và thiết thực. Các bạn đã truyền đi được nhiều thông điệp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch. Đây là sự sáng tạo trong tuyên truyền trực quan, giúp người dân dễ biết, dễ hiểu, tin và đồng thuận làm theo. |
Ông NGUYỄN THẾ HÒA, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long |
Anh Điểu Đạt ở ấp Bù Bưng, xã Thanh Phú bày tỏ: “Tôi thấy nó dễ đọc, dễ nhớ và dễ báo cáo khi có vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Cảm ơn các bạn đoàn viên, thanh niên đã nhiệt tình cổ động thêm phong trào chống dịch của toàn ấp, toàn xã. Tôi hy vọng với sự sáng tạo, chung sức, đồng lòng của toàn xã hội sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh”.
Tại phường Hưng Chiến, để hoàn thành những “tuyến đường tuyên truyền phòng, chống Covid-19”, lực lượng thanh niên cũng không ngừng đổi mới, sáng tạo để thiết kế những tuyến đường vừa đảm bảo tiêu chí văn minh, sạch đẹp vừa giúp người dân hiểu rõ các thông điệp trong phòng, chống dịch. Chị Vũ Thị Xuân, Bí thư Đoàn phường Hưng Chiến cho biết: Những tuyến đường tuyên truyền Covid-19 sau khi lắp đặt và hoàn thành được lãnh đạo phường đến tận nơi kiểm tra, động viên và khuyến khích nhân rộng. Cũng qua đó, lãnh đạo phường thống nhất sẽ vận động kinh phí lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở một số tuyến đường do thanh niên phụ trách.
“Triệu túi an sinh” trao tay người khó
Bên cạnh công trình tuyến đường tuyên truyền chống dịch, tuổi trẻ Bình Long còn tích cực hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn phát động. Đến nay, Ban Thường vụ Thị đoàn Bình Long đang phối hợp triển khai tới người dân khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn cũng như đồng hành với nhân dân vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Chương trình này không chỉ kịp thời tiếp sức cho người khó mà còn góp phần lan tỏa tình thân ái, đoàn kết, sẻ chia luôn hiện hữu trong mỗi trái tim người dân Việt Nam; đặc biệt hun đúc tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào từ mỗi thanh niên.
Chị Vũ Thị Xuân, Bí thư Đoàn phường Hưng Chiến vui vẻ kể: Chương trình “Triệu túi an sinh” đã được Đoàn phường phát động từ tháng 8. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội LHTN phường Hưng Chiến tổ chức đến nhà trao tận tay từng học sinh nghèo và người dân gặp khó khăn. Chung tay phòng, chống dịch, chúng tôi cũng đã tổ chức cho các bạn tham gia đội giao hàng, đi hái rau củ, hoa quả để hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương; tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch; tổ chức các đợt gói bánh chưng gây quỹ…
Trong chuỗi 65 ngày cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, bên cạnh xây nhà thanh niên, thực hiện tuyến đường an ninh nông thôn, Đoàn xã Thanh Phú đã tổ chức 2 đợt trao 50 túi an sinh gồm gạo, mì gói, nhiều nhu yếu phẩm khác tới học sinh nghèo và người dân gặp khó khăn trong đại dịch. “Những phần quà không nhiều song chúng tôi muốn trao gửi yêu thương, sẻ chia, khích lệ học sinh nghèo vươn lên trong học tập, cũng như tiếp thêm động lực cho người khó khăn vượt qua hoàn cảnh” - anh Khiếu Ngọc Tiển, Bí thư Đoàn xã chia sẻ.
Tuổi trẻ Bình Long tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, cống hiến của lực lượng trẻ đối với xã hội, đặc biệt trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay, Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long đã triển khai đồng loạt và hoàn thành 6 tuyến đường với 150 bảng tuyên truyền phòng dịch; trao 4.000 túi an sinh; trao tủ thuốc an sinh; ra mắt câu lạc bộ thanh niên và trao con giống cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; sửa chữa các công trình nhà ở, đường, cầu cống... |
Anh NGUYỄN VĂN CẦN, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long |
Ngoài hỗ trợ trên địa bàn, hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh”, Thị đoàn Bình Long còn phối hợp Ban CHQS thị xã và các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức trao tặng nhân dân TP. Hồ Chí Minh 600 túi an sinh với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Riêng các cấp bộ đoàn, hội, đội trên địa bàn đã phối hợp vận động và trao tặng hơn 4.000 túi an sinh với kinh phí trên 1,8 tỷ đồng.
Những việc làm thiết thực và quyết liệt của tuổi trẻ, sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân đã góp phần cùng các ban, ngành đưa thị xã Bình Long trở thành một trong những “vùng xanh” của tỉnh. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần tuổi trẻ toàn tỉnh ra sức thi đua, góp sức trên mọi mặt trận chống dịch, đưa tỉnh nhà trở lại trạng thái bình thường mới.