Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa DTTS
Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trước ngày bầu cử, thực hiện quyền vận động, anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn đã tiếp xúc cử tri huyện Bù Đăng.
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy (thứ hai bên trái sang) thăm mô hình khởi nghiệp của thanh niên ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
Là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thủ lĩnh của tuổi trẻ toàn tỉnh, những năm qua, anh Trần Quốc Duy đã phát huy năng lực, sự sáng tạo, nhiệt huyết của mình, đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng bước đi lên vững mạnh. Đặc biệt, nơi đơn vị ứng cử huyện Hớn Quản, anh Trần Quốc Duy đã ghi nhận và gửi cấp có thẩm quyền nhiều lượt ý kiến của cử tri; vận động, phối hợp đưa về địa bàn Hớn Quản nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.
Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thăm, tìm hiểu về thổ cẩm tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh (Bù Đăng)
Là thủ lĩnh của tuổi trẻ toàn tỉnh đang trên con đường thực hiện mục tiêu “quốc gia khởi sự, thanh niên khởi nghiệp”, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy đã tích cực phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhiều buổi tọa đàm về khởi nghiệp để thanh niên hiểu rõ, hiểu đúng và phát triển đúng hướng.
Nếu tái đắc cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện những công trình, phần việc góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. |
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy |
Anh cũng không ngần ngại đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp gỡ những thanh niên đang có nhu cầu khởi nghiệp như thăm mô hình điều Vinahe của thanh niên Nguyễn Hoàng Đạt ở thị xã Phước Long; bơ Ông Hoàng của ông chủ trẻ Đặng Dương Minh Hoàng ở huyện Bù Gia Mập, hay mới đây là các mô hình của thanh niên Đặng Xuân Tiến, Hoàng Văn Bộ ở huyện Bù Đăng... để góp ý, hiến kế và kết nối kích cầu phát triển.
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy còn quan tâm nhiều tới vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt là văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc S’tiêng Bình Phước về nghề dệt thổ cẩm, chế biến rượu cần..
Phần thưởng là sự tin yêu, tín nhiệm của cử tri
Anh Vương Ngọc Toại, Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú là một trong những thủ lĩnh đoàn thanh niên cấp huyện, đồng thời là đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2016-2021. Đáp lại sự tín nhiệm của cử tri, trong nhiệm kỳ qua, anh Vương Ngọc Toại luôn gắn bó sâu sát với người dân nơi mình tham gia ứng cử là xã Thuận Phú, đặc biệt là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Anh Vương Ngọc Toại (áo xanh bên phải) đang trao quà cho người nghèo tại xã Đồng Tiến (Đồng Phú)
Trong vai trò cán bộ Huyện đoàn, vừa là đại biểu dân cử, anh Vương Ngọc Toại đã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, qua đó kết nối các đơn vị kết nghĩa, mạnh thường quân thực hiện công tác an sinh xã hội.
Là Bí thư huyện đoàn, đại biểu HĐND huyện Vương Ngọc Toại đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao để tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức đoàn, hội
Sau một nhiệm kỳ với vai trò là đại biểu HĐND, tôi nhận thấy bản thân có tiến bộ và phát triển. Với tôi, phần thưởng lớn lao sau một nhiệm kỳ làm đại biểu dân cử không phải là những giấy khen, bằng khen mà là sự tin yêu, tín nhiệm của cử tri và sự trưởng thành của bản thân. |
Anh Vương Ngọc Toại, Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú |
Ông Chàm Sa (đồng bào Chăm) ở ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú cho biết: Những năm qua, 54 hộ đồng bào Chăm ở Tân Phú còn nhiều khó khăn. Qua đó, chú Toại - cán bộ Huyện đoàn đã vận động các mạnh thường quân tặng quà, sách vở giúp các cháu học sinh trong ấp đi học đều đặn. Nhờ sự quan tâm của các ban, ngành, sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể và những cá nhân như chú Toại, hiện nay Tân Phú không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo.
Không tự bằng lòng với những kết quả đạt được, anh Vương Ngọc Toại khẳng định: Để tiếp tục cống hiến, nếu trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này, tôi sẽ tăng cường thực hiện các công trình sân chơi cho thiếu nhi, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thể hiện sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ
Là đại biểu nữ, nhưng trong những năm qua chị Trần Thị Thùy Trang (SN 1992), Bí thư Đoàn xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào thanh niên và công tác HĐND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cử tri.
Chị Trần Thị Thùy Trang, Bí thư Đoàn xã Thuận Phú, đại biểu HĐND xã Thuận Phú nhiệm kỳ 2016-2021 lắng nghe, gần gũi và chăm lo cho thiếu nhi khó khăn trên địa bàn.
Sau hiệp thương lần thứ 3, trong số 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 1 ứng cử dưới 40 tuổi là Phó bí thư Tỉnh đoàn; 32 người trẻ tuổi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 252 người dưới 40 tuổi, chiếm 42,7% ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Tính chung trong số những người trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có 307 người là cán bộ đoàn các cấp. |
Bà Hồ Thị Mộng Hiền, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú chia sẻ: Nhiệm kỳ qua, Thùy Trang và đoàn thanh niên xã đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực giúp các gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng; đồng thời đầu tư công sức vận động làm các tuyến đèn đường thắp sáng, những con đường bê tông xi măng... Do đó, bà con cử tri ở đây đồng tình và vui mừng, phấn khởi. Chúng tôi mong Thùy Trang cùng các đại biểu HĐND tiếp tục đồng hành với cử tri Thuận Phú 3 để đưa ấp trở thành khu dân cư kiểu mẫu nâng cao.
Với suy nghĩ “Bản thân còn trẻ thì mong muốn thể hiện năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ”, chị Trang bày tỏ mục tiêu sắp tới khi đắc cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 là liên hệ chặt chẽ với cử tri, đặc biệt thanh thiếu niên trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp đơn vị liên quan thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giúp thanh niên yếu thế và hiến kế để thanh niên phát triển kinh tế - xã hội.