Các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tình nguyện khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân xã biên giới Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh
Phủ rộng “ánh sáng biên cương”
Thôn 3 và thôn 6 - những địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã biên giới Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập vừa được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng hệ thống đèn chiếu sáng trị giá 62,5 triệu đồng. Ngoài ra, tuổi trẻ tỉnh Bình Phước còn lắp đặt và trao tặng 3 tuyến đường ánh sáng cho người dân khu định canh, định cư thuộc Chương trình 33 ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. 3 tuyến đường có chiều dài 3km, tổng trị giá 75 triệu đồng đã giúp người dân nơi đây đi lại thuận lợi trong mọi thời điểm và bảo đảm an ninh trật tự cũng như mang ánh sáng văn minh về với vùng sâu, biên giới.
Năm 2020, Tỉnh đoàn đã xây dựng 54 tuyến thắp sáng đường quê dài 41km; 37 tuyến ánh sáng biên cương, dài 28,7km; 20 tuyến ánh sáng an ninh dài 23,5km. Riêng từ đầu tháng 3 đến nay, bàn giao 10 tuyến đường ánh sáng biên cương, dài gần 10km, trị giá 250 triệu đồng. |
Đó là hai trong 10 công trình thanh niên “Ánh sáng biên cương” thuộc chương trình “Tháng ba biên giới” được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng, bàn giao các xã khó khăn của 3 huyện biên giới đang chuẩn bị về đích nông thôn mới. Các công trình có tổng trị giá 250 triệu đồng được bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phong trào “Tuổi trẻ Bình Phước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đây cũng là một trong những phần việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 và phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động.
Chung tay vì cuộc sống cộng đồng
Tham gia chương trình “Tháng ba biên giới”, ngày 23-3, đội ngũ y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã về tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đồng bào nghèo tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Những việc làm nghĩa tình của tuổi trẻ đã mang lại dấu ấn sâu đậm và nhân lên tình yêu thương với người dân nơi đây. Ông Nguyễn Cao Bảo (hơn 80 tuổi), cảm động trước sự tư vấn khám bệnh, phát thuốc tận tình của đoàn y, bác sĩ thiện nguyện. Ông nói: Được đoàn bác sĩ về tận nơi thăm khám sức khỏe như thế này, bà con phấn khởi lắm. Chúng tôi rất cảm ơn và mong đoàn tiếp tục có những hành trình như vậy để người dân vùng sâu, biên giới được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Hành trình “Tháng ba biên giới”, tuổi trẻ biên phòng tỉnh đã về thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Miền Tà Thiết
Bà Thị Vết (61 tuổi), ngụ ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh cũng chia sẻ: Tôi bị bướu cổ đã lâu nhưng không có tiền về bệnh viện lớn để khám chữa trị. Vì vậy, mỗi lần có đoàn bác sĩ từ thiện về khám, cấp thuốc miễn phí, tôi đều cố gắng đi sớm để được tư vấn sức khỏe. Mỗi lần khám, các bác sĩ đều từ tốn giải thích, khuyên tôi về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi.
Trong một buổi sáng, đoàn y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 200 người dân của xã biên giới Lộc Thịnh. Bác sĩ Võ Thị Phụng, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, chia sẻ: Mỗi chuyến đi đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong tôi. Là bác sĩ trẻ, được đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, tôi càng thấy ý nghĩa và có thêm niềm vui để tiếp tục sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Anh Trần Hoàng Trực, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Từ năm 2020, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn, hội trực thuộc ký kết nghĩa với các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh thực hiện các phong trào thanh niên, chương trình “Ánh sáng biên cương”. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân và thanh thiếu nhi khu vực biên giới. Riêng “Tháng ba biên giới” năm 2021, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị với hơn 200 triệu đồng để xây dựng các tuyến đường “Ánh sáng biên cương”; nhà thanh niên; công trình thanh niên cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng, lực lượng vũ trang và phát 2.000 khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19...
Trong năm 2020, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã xây mới 10,4km và sửa chữa 7km đường giao thông nông thôn; xây dựng 64 tuyến thắp sáng đường quê, ánh sáng an ninh, đèn đường năng lượng mặt trời với chiều dài 64,5km, tổng kinh phí 1,96 tỷ đồng; xây dựng 30 căn nhà nhân ái trị giá 1,86 tỷ đồng; sửa chữa 7 căn nhà cùng các công trình công cộng, tiến hành quét vôi công trình tại các xã trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 145 triệu đồng; ra quân bóc xóa 82km quảng cáo, rao vặt, biển báo trái phép, tín dụng đen tại các trục đường chính, trong các tuyến phố đô thị; dọn rác 57km đường liên thôn, 42km đường lô, liên lô cao su; trồng mới 43.770 cây xanh các loại; thu gom, phân loại và xử lý 19 tấn rác thải nhựa; nạo vét 15.4km kênh mương; xây dựng 27 tuyến “Đường hoa thanh niên”... |