Thắp sáng đường quê
Đầu tháng 3, Đoàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập phối hợp nhân dân thôn Bình Tiến 1 xây dựng 840m đường điện chiếu sáng đường trục chính của thôn, tổng kinh phí 50 triệu đồng. Dọc hai bên đường có 66 hộ trực tiếp thụ hưởng. Chị Lê Thị Huê, Phó bí thư Đoàn xã cho biết: Từ cuối năm 2020, Đoàn thanh niên xã vận động được 1 công ty tài trợ 10 triệu đồng, còn lại nhân dân chia đều đóng góp. Tuy nhiên, không thu tiền của gia đình chính sách, giảm 30% cho 7 hộ nghèo. Chỉ trong 2 ngày, chúng tôi đã lắp đặt xong các trụ đèn năng lượng mặt trời, ai cũng phấn khởi.
Công trình “Thắp sáng đường quê” của đoàn xã Phước Minh tại thôn Bình Tiến 1, góp phần làm cho khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn
Trước đây, khu vực ngã ba thôn Bình Tiến 1 thường có nhiều thanh niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn phức tạp. Tai nạn giao thông cũng thường xuyên xảy ra. Từ khi có hệ thống điện chiếu sáng, diện mạo khu dân cư khang trang, mọi hoạt động đều được cải thiện rõ nét. Ông Đặng Văn Phúc, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Tiến 1 cho biết: Khi các trụ đèn được dựng lên, chúng tôi cũng cắm cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Tối đầu tiên, khi đèn đường rực sáng, người dân từ già đến trẻ đều ra đường ngắm và rất thích thú. Đặc biệt, phong trào đi bộ, thể dục buổi sáng và chiều muộn thu hút đông nhân dân tham gia, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.
Cải tạo hệ thống điện cho gia đình khó khăn
Gia đình chị Phạm Thị Hiền (SN1973) ở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú thuộc hộ cận nghèo. Chồng mất hơn 10 năm nay nên mọi việc trong nhà với chị đều trở nên khó khăn. Căn nhà tình thương được Nhà nước xây tặng 18 năm nay đã xuống cấp. Nhưng chị chưa có điều kiện sửa chữa lại. Hệ thống điện trong nhà chằng chịt dây, ổ cắm trên các bức tường và nền nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chị Hiền cho biết: Hệ thống điện của gia đình dùng cũng hơn 10 năm rồi. Mỗi lần bị chuột cắn đứt dây gây chập chờn, không ổn định thì tôi lại nhờ hàng xóm giúp. Đoạn nào bị hư thì chắp vá chứ mình cũng không có tiền thay mới. Nay được đoàn viên thanh niên về sửa lại, tôi an tâm hơn nhiều.
Năm nay, chủ đề hoạt động của thanh niên là “Khởi nghiệp, lập nghiệp”, do vậy Tỉnh đoàn sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh niên về 2 lĩnh vực chính gồm: Kiến thức và nguồn vốn để phát triển kinh tế. Đoàn thanh niên là tổ chức trung gian sẽ kết nối với các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học để nói chuyện, tư vấn, truyền đạt cho thanh niên những kiến thức cơ bản để khởi nghiệp. Tỉnh đoàn cũng sẽ tìm kiếm các nguồn vốn, các nhà đầu tư để dự án khởi nghiệp của thanh niên được thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Riêng trong Tháng thanh niên, các cấp đoàn, hội trong tỉnh sẽ tập trung triển khai hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ người yếu thế. |
Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy |
Tương tự, mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN1963) ở cùng xóm, cũng thuộc hộ cận nghèo. Thu nhập từ cạo vỏ lụa hạt điều tại nhà chỉ khoảng 40 ngàn đồng/ngày nên cuộc sống rất khó khăn. Nơi mẹ con bà đang sống được dựng lên từ một khung sắt, sau đó tấp ván, che bạt thành nhà. Mọi vật dụng sinh hoạt có được hầu hết do hàng xóm và người quen tốt bụng hỗ trợ. “Hằng ngày, lo cái ăn, thuốc men chữa bệnh còn khó khăn. Vì vậy, hệ thống điện lâu nay tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, chập cháy, nguy hiểm nhưng tôi không có điều kiện sửa chữa. Nay Đoàn thanh niên xã về giúp đỡ, tôi mừng lắm” - bà Hoa cho biết.
Với phương châm ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn và các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn, Đoàn thanh niên xã Tân Lập đã khảo sát và lập danh sách 15 hộ để hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện trong nhà. Anh Đỗ Đức Trọng, Bí thư Đoàn xã Tân Lập cho biết: Trên cơ sở khảo sát, lập danh sách các hộ, chúng tôi dự trù kinh phí mua sắm những vật tư cần thiết như bóng đèn, táp lô, dây điện rồi triệu tập đoàn viên, phân chia ra các tổ, nhóm nhỏ đến từng nhà để cải tạo lại hệ thống điện cho các gia đình. Mặc dù thời gian, công sức và kinh phí thực hiện chương trình này không nhiều nhưng việc hỗ trợ các gia đình cải tạo hệ thống điện sinh hoạt rất có ý nghĩa. đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài, dây điện cũ, hở tiềm ẩn rủi ro tai nạn, cháy nổ rất cao.