Đoàn xã Long Tân đến thăm, tặng quà em Lý Thị Trúc Ly ở thôn 4
Hỗ trợ phương tiện sinh kế
Đoàn xã Long Tân hiện có 159 đoàn viên, trong đó còn nhiều đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Để giúp ĐVTN vươn lên phát triển kinh tế, năm 2020, Đoàn xã Long Tân phối hợp Ban chiến lược phát triển thanh niên xã hỗ trợ 9 con dê sinh sản cho 3 ĐVTN, trị giá gần 40 triệu đồng.
Đoàn xã Long Tân còn rà soát, nắm bắt số lượng ĐVTN khó khăn về nhà ở để giúp đỡ kịp thời. Điển hình như gia đình anh Điểu Long, chị Thị Thẻ ở thôn 6, thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất lại khó khăn về nhà ở. Trước hoàn cảnh của gia đình, giữa năm 2020, Đoàn xã cùng với Huyện đoàn Phú Riềng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh với kinh phí 60 triệu đồng, trong đó 33 triệu đồng từ nguồn vận động, phần còn lại gia đình đóng góp thêm. Có căn nhà kiến cố, không còn lo lắng mỗi khi trời mưa gió, vợ chồng anh Long cũng yên tâm lao động sản xuất
Xung kích phát triển kinh tế
Bên cạnh các dự án hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, những năm qua, Đoàn xã Long Tân còn vận động thanh niên mạnh dạn lập thân, lập nghiệp, có cuộc sống ổn định. Điển hình như đoàn viên Nguyễn Ngọc Chiến, Bí thư Chi đoàn thôn 4. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, với sự năng động, sáng tạo, năm 2017, anh đầu tư thuê mặt bằng mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng nhôm, kính, sắt, thép tại thôn 2.
Với phương châm “chất lượng luôn đặt lên hàng đầu” nên các sản phẩm nhôm, kính, sắt, thép do anh làm ra ngày càng được nhiều người biết đến và đặt hàng. Hiện tại, ngoài khách là các gia đình trong và ngoài tỉnh, anh Chiến còn nhận làm cửa, tủ cho các công trình lớn như trường học trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi tháng, cửa hàng đạt doanh thu khoảng 40 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 4 lao động là ĐVTN trên địa bàn với mức lương ổn định 5-6 triệu đồng/tháng.
Còn Bí thư Đoàn Trường THCS Long Tân Nguyễn Đăng Trung ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, còn tập trung phát triển kinh tế gia đình bằng việc mở cửa hàng tạp hóa. Để thu hút khách hàng, anh Trung luôn quan tâm chất lượng hàng nhập về và bán với giá phù hợp. Với cách làm này, mỗi tháng giúp gia đình anh có thêm thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng.
Vì cuộc sống cộng đồng
Những năm qua, Đoàn xã Long Tân duy trì nhận hỗ trợ địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 100 ngàn đồng cho em Lý Thị Trúc Ly (14 tuổi) ở thôn 4. Gia đình Trúc Ly thuộc hộ nghèo, ít đất sản xuất. Trúc Ly không may bị mắc bệnh tiểu đường bẩm sinh, không vận động mạnh được. Đoàn xã thường xuyên thăm hỏi, động viên tặng quà nhằm giúp em có thêm động lực tiếp tục đến trường. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của thanh niên xã với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.
Hằng năm, vào dịp lễ, tuổi trẻ Long Tân còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tặng quà hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2020, đã vận động tặng hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tết Nguyên đán vừa qua, Đoàn xã vận động hỗ trợ 15 triệu đồng làm khung thành bóng đá tại Trường THCS Long Tân và làm khu vui chơi bằng lốp xe cho thiếu nhi tại Trường mẫu giáo Long Tân; phối hợp các tổ chức thiện nguyện tổ chức vui tết tại địa phương.
Tuổi trẻ Long Tân còn xung kích trong bảo vệ môi trường. Trung bình 1 năm, Đoàn xã phát động từ 6-7 đợt ra quân quét dọn, nạo vét kênh mương tại các tuyến đường dân sinh và khu đài tưởng niệm của xã. Đặc biệt, để làm đẹp các tuyến đường giao thông nông thôn, ĐVTN xã còn trồng hoa hai bên đường trên địa bàn, chăm sóc tuyến đường hoa hằng tháng. Đến nay, các tuyến đường hoa phát triển tốt, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Hiện Long Tân đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM. Còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Hộ nghèo, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Để hoàn thành 3 tiêu chí này, đồng thời duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, Đảng ủy, UBND xã đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội, đoàn thể. Trong đó, Đoàn xã đã thực hiện các phần việc như: hỗ trợ dê giống, nhà ở cho ĐVTN khó khăn. Từ sự hỗ trợ này, nhiều ĐVTN vươn lên thoát nghèo. Đến nay, hộ nghèo toàn xã giảm còn 39 hộ (giảm 34 hộ so với đầu năm 2020). Đây là kết quả khả quan để xã từng bước hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2021. |
Ông Lưu Văn Ý, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Tân |