Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai chiến lược phát triển thanh niên lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung là giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học và giải quyết việc làm cho thanh niên.
Để tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh niên, các bộ, ngành, địa phương cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời tổ chức các phong trào vui chơi, giải trí, thu hút thanh niên tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã ngày càng trưởng thành, vững vàng trong lập trường tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Qua 8 năm thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đã có 500 trí thức trẻ tình nguyện được phân công công tác về 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các trí thức trẻ tình nguyện hầu hết được bố trí ở những vị trí phù hợp với trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các chế độ, chính sách cho trí thức trẻ tình nguyện được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, những thanh niên hăng hái lên tuyến đầu phải được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo; được tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ, công chức. Nếu được rèn luyện, bố trí sử dụng tốt sẽ là nguồn nhân lực quan trọng đối với các xã vùng sâu, vùng khó khăn trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cũng là năm đầu triển khai Luật Thanh niên. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Bộ Nội vụ cần tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ ban hành. Trong đó, tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thanh niên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Chú trọng thu hút lực lượng trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó cần lưu ý cách làm, chú trọng sự đổi mới sáng tạo, tránh bề nổi để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở…
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tặng bằng khen.