Sân chơi thỏa sức sáng tạo
Sáng tạo khoa học kỹ thuật là môi trường để thanh thiếu niên phát huy khả năng, trí tuệ và khám phá sở thích của mỗi người. Để thu hút đông thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia cuộc thi, hằng năm ban tổ chức luôn chú trọng tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như: phát băng-rôn, áp-phích, tờ rơi, tuyên truyền trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng… Nội dung, thể lệ và phiếu đăng ký tham gia cuộc thi được truyền tải đến các em thông qua cơ sở đoàn xã, phường, các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố.
Nhiều sản phẩm, sáng kiến của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn TP. Đồng Xoài được Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao
Cuộc thi năm 2019-2020 đã thu hút 26 đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia. Em Lê Trung Nhân, lớp 12A, Trường THPT Hùng Vương là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi trong nhiều năm qua, chia sẻ: “Em rất thích nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật. Từ khi biết đến cuộc thi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, năm nào em cũng tham gia. Ở trường có rất nhiều bạn tham gia tìm tòi nghiên cứu sáng tạo. Em thấy cuộc thi là sân chơi bổ ích, nơi để chúng em thỏa sức sáng tạo bằng những ý tưởng sản phẩm, mô hình phù hợp với sức mình”.
Đồng Xoài là đơn vị tham gia ngay từ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần đầu tiên phát động vào năm 2009. Qua 11 năm phát động và tổ chức, Đồng Xoài đã thu hút đông thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tham gia. Bí thư Thành đoàn Đồng Xoài Bùi Xuân Linh, Phó ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi cho hay: “Sau mỗi lần tổ chức phát động, Ban tổ chức cuộc thi luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng. Số lượng và chất lượng sản phẩm ngày một tăng qua từng cuộc thi. Đây thực sự là sân chơi có sức lan tỏa sâu rộng, giúp các em thỏa sức sáng tạo khoa học kỹ thuật”.
Nhiều sáng kiến chất lượng
Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 150 sản phẩm, mô hình với thể loại đa dạng, phong phú như: đồ chơi trẻ em và giải trí; phần mềm tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình; đồ dùng học tập; phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong đó có 9 sản phẩm, mô hình liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều sáng kiến chất lượng được Ban tổ chức đánh giá cao với 38 sản phẩm, mô hình vào vòng chung khảo cấp thành phố. Trong số 26 sản phẩm, mô hình chất lượng dự thi cấp tỉnh, có 11 sản phẩm đạt giải với 3 giải nhì, 5 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Tại cuộc thi cấp toàn quốc năm 2020, đơn vị TP. Đồng Xoài đóng góp đến 8/12 sản phẩm chất lượng như: mô hình Tên lửa quan trắc môi trường; Quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều; Thiết bị cảnh báo đưa đón học sinh đến trường… Đặc biệt, sản phẩm gel trị bỏng nhẹ từ lá sung của nhóm tác giả Nguyễn Đình Anh Thư và Trần Vương Thúy Hằng (đơn vị Trường THPT Đồng Xoài) là sản phẩm duy nhất của tỉnh đạt giải quốc gia với giải khuyến khích. Từ những kết quả đạt được, trong nhiều năm liền, Đồng Xoài được Ban tổ chức cấp tỉnh đánh giá cao và là đơn vị đứng đầu trong phong trào tổ chức cuộc thi.
Phó chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Ngô Hồng Khang cho biết: “Qua nhiều năm tổ chức phát động, chúng tôi thấy ý tưởng về sản phẩm, mô hình ngày càng đa dạng, phong phú, số lượng và chất lượng không ngừng tăng lên. Trong đó có rất nhiều ý tưởng sản phẩm sáng tạo hay, phù hợp với lứa tuổi các em. Đồng Xoài được Ban tổ chức cấp tỉnh đánh giá cao và là đơn vị đứng đầu nhiều năm liền của cuộc thi này”.