Chủ nhật, 05/10/2025 08:00:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 16:07, 19/01/2021 GMT+7

Sức mạnh đoàn kết thanh niên Bình Phước

Ngọc Tú
Thứ 3, 19/01/2021 | 16:07:00 513 lượt xem
BPO - Nhiều năm qua, tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” được tuổi trẻ Bình Phước khẳng định bằng những con số minh chứng rất cụ thể, đầy thuyết phục. Đó cũng là những công trình, phần việc thể hiện đậm nét sức mạnh đoàn kết của thanh niên Bình Phước hôm nay trong xây dựng, cống hiến.

Hội LHTNVN huyện Bù Đốp phối hợp Công ty C.P Việt Nam, Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh, phát quà cho người dân các xã biên giới Bù Đốp

Nặng nghĩa tình biên giới

Ngay từ đầu triển khai Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2020, các tổ chức đoàn đã tích cực củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội. Sau 10 năm thu hút đông thanh niên tham gia các tổ chức đoàn, hội, hiện Tỉnh đoàn có 21 đơn vị trực thuộc, Hội LHTNVN tỉnh có 13 đơn vị trực thuộc. Tổng số đoàn viên, hội viên là 113.973 người; trong đó, 10.137 đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số; đoàn viên tôn giáo 18.753 người.

Thời gian qua, tổ chức đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp các sở, ngành, lực lượng liên quan huy động nguồn lực xã hội cho các chương trình, cuộc vận động... Dấu ấn khởi đầu là chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động năm 2010. Sau 10 năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức được 10 chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” trên địa bàn 3 huyện biên giới Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh với gần 10 tỷ đồng.

Trên các xã biên giới, đoàn viên, thanh niên để lại dấu ấn đậm nét qua những việc làm cụ thể như: Sửa chữa, tư vấn an toàn điện, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi; khám và phát thuốc miễn phí; thăm, tặng quà các đồn biên phòng và đơn vị quân đội. Sức trẻ cùng với sự năng nổ nhiệt tình như thổi tới vùng đất biên cương của tỉnh một làn gió mới. Qua việc tặng quà tết, gói bánh chưng, bánh tét cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng học bổng Vừ A Dính cho học sinh vượt khó học tốt... chiến dịch đã liên tục đưa mùa xuân đến vùng biên sớm hơn cả không gian chuyển động của đất trời.

Ngoài ra, mỗi năm có hơn 3.000 đoàn viên thanh niên đồng hành tham gia các hoạt động tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống cho bình yên hôm nay như: thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; tu sửa, chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các khu di tích lịch sử cách mạng, thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, người có công với cách mạng...

Nội lực gắn kết thanh niên

Bên cạnh chăm lo người có công, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, Hội LHTNVN tỉnh và các hội thành viên như: Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Thầy thuốc trẻ tỉnh… còn xây dựng nhiều mô hình, giải pháp mang tính đặc trưng để tập hợp, đoàn kết thanh niên, gắn kết lương - giáo, các dân tộc anh em trong giới trẻ...
“Một trong những nội dung nổi bật nhất mà đoàn viên, thanh niên Bình Phước đã làm được chính là duy trì và phát triển các câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”... Nơi đây đã tập trung thanh niên đặc thù như: tín đồ tôn giáo, thanh niên chậm tiến, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số... Theo đó, chủ nhiệm các câu lạc bộ đã đồng hành định hướng, hỗ trợ, chăm lo giúp họ xóa bỏ mặc cảm, phát huy sở trường, nắm bắt cơ hội để vươn lên” - Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy cho biết.

Hằng năm, Tỉnh đoàn đều có văn bản chỉ đạo 100% cơ sở đoàn trực thuộc kiện toàn, củng cố lực lượng nòng cốt, chủ chốt nhằm đảm bảo triển khai phong trào đoàn - hội đi vào thực chất, chiều sâu và đạt hiệu quả. Đồng thời, phối hợp Hội LHTNVN tỉnh tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng công tác đoàn - hội cho cán bộ tại cơ sở. Mỗi năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh thu hút, tập hợp khoảng 13 ngàn thanh niên tham gia các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy khẳng định: Do được quan tâm chỉ đạo sâu sát nên phần lớn thanh niên trong tỉnh nhận thức được tư tưởng chính trị, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn, của dân tộc, tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng, các cấp bộ đoàn lãnh đạo. Từ đó, các bạn trẻ luôn có ý thức tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên nâng cao trình độ, chủ động tạo việc làm, chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp. Đây thực sự là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy còn trăn trở bởi một bộ phận nhỏ thanh niên trình độ học vấn còn thấp, chưa có hoặc chưa ổn định việc làm nhưng không chủ động học tập, lao động lại đua đòi, có lối sống buông thả, dễ bị dẫn dụ, kích động và lôi kéo vào các tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật, xem nhẹ các giá trị chuẩn mực đạo đức. Số thanh niên khác chưa có tác phong lao động công nghiệp, thiếu kiến thức và những kỹ năng cần thiết trước yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế. Từ những trăn trở đó, các cấp bộ đoàn đã và đang có những giải pháp căn cơ, lâu dài… Mục tiêu quan trọng nhất là giúp thanh niên Bình Phước vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đồng thời là cơ hội để mỗi người tự khẳng định trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.                  

  • Từ khóa
119070

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?