Thứ 3, 04/11/2025 15:11:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 05:00, 27/11/2024 GMT+7

Vun gốc để tránh lụi cành

Cẩm Liên
Thứ 4, 27/11/2024 | 05:00:00 2,620 lượt xem
BPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đối với từng cán bộ, phẩm chất, tài năng, đạo đức phải song hành, trong đó “đức phải là cái gốc”. Muốn cành, lá không bị sâu, bệnh, “gốc đạo đức” phải được vun xới không ngừng nghỉ. Trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công tác cán bộ càng được nhất quán với phương châm khoa học, công tâm, trong sáng, khách quan. Đặc biệt đánh giá, giới thiệu, lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh tường “đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín”; phải lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo.

Bài 1:
GIỮ TRỌN PHẨM CÁCH “ĐẦY TỚ” CỦA DÂN

“Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của dân” và cán bộ là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”..., thấm nhuần tư tưởng nêu trên, nhiều cán bộ hiện nay đã và đang dần trị được “bệnh xa dân”. Xóa bỏ biểu hiện tránh né dân, gây phiền hà, khó dễ cho nhân dân, cán bộ gần dân, sát dân và vì dân phục vụ, cống hiến.

Ở dân thương

Hơn 3 năm qua, hình ảnh Bí thư Đảng ủy xã biên giới Thiện Hưng, huyện Bù Đốp Phạm Hữu Long “cưỡi” chiếc xe honda đi từ thôn này tới thôn khác trên địa bàn xã đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Ông đi và gặp gỡ hết các đảng viên lão thành đến người uy tín trong vùng, người dân hoàn cảnh khó khăn để hiểu hơn về địa bàn. Ông Long chia sẻ, cái khó của một cán bộ thanh tra (ông nguyên là Chánh Thanh tra huyện Bù Đốp - PV) khi ra làm công tác Đảng ở một địa bàn rộng có bề dày lịch sử cách mạng với đội ngũ cán bộ lão thành, đảng viên cao tuổi và hưu trí đông cũng là một áp lực vô hình. Chính vì thế, nếu người cán bộ không tranh thủ đi cơ sở thường xuyên, nắm bắt tình hình trong nhân dân để tìm giải pháp lãnh đạo là tự “đào thải” mình. Bởi thế, khi chúng tôi cùng ông Long đến con đường nhựa thôn 6, xã Thiện Hưng đi vào khu du lịch sinh thái Bù Đốp, một tốp người dân chạy tới tay bắt mặt mừng hồ hởi kể về sự đổi thay nơi đây.

Ông Phạm Hữu Long, Huyện ủy viên, Bí thư Ðảng ủy xã chủ trì họp Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Thiện Hưng chuẩn bị công tác Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Huỳnh Ngọc Ánh, đảng viên 40 năm tuổi Đảng cho biết: Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) rồi NTM nâng cao, người dân nơi đây luôn được cán bộ xã về trực tiếp hướng dẫn, cùng dân ăn ở và xây dựng các công trình, phần việc thiết thực. Ở thôn 6, nhân dân cùng cán bộ đã đóng góp lắp 136 trụ đèn đường năng lượng mặt trời trị giá 800 triệu đồng. Đây là một trong những công trình trong chương trình xây dựng NTM nâng cao ở xã biên giới Thiện Hưng. Công trình mang đậm tinh thần đoàn kết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trong việc chung tay xây dựng NTM, đưa cuộc sống người dân vùng biên ngày càng khởi sắc. Những công trình chất lượng như vậy đã đem đến sự hài lòng của người dân, cũng là thước đo năng lực, phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy địa phương. Ông Ánh cho biết thêm, từ khi Bí thư Đảng ủy xã được huyện điều về đến nay gần nhiệm kỳ nhưng đã kế thừa, phát huy tốt vai trò người đứng đầu địa phương, sâu sát, quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân.

Ông Phạm Hữu Long dự và chỉ đạo họp Chi bộ thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Ông Phạm Hữu Long (thứ 2 trái sang) trao đổi với người dân thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hữu Long chia sẻ: Càng tích cực về cơ sở, gần gũi người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thậm chí là tranh thủ những gợi ý, góp ý thẳng thắn từ đảng viên cao tuổi Đảng, càng giúp cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Với những cách đi đúng đắn gắn sát cơ sở, ông Long đã vượt qua được khó khăn, thách thức ban đầu và thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, Thiện Hưng đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao và đang nỗ lực hướng đến đô thị loại V vào năm 2025.

Thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói

Triển khai từ tháng 3-2023 đến nay, vào ngày thứ Bảy cán bộ chủ chốt ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Đồng Xoài thường xuyên tổ chức các đợt “về với khu dân cư, lắng nghe dân nói”. Về với khu dân cư, cán bộ nắm bắt thêm nhu cầu chính đáng của người dân, tạo điều kiện gỡ nút thắt cho người dân trong các vấn đề về thủ tục hành chính cũng như đời sống văn hóa, xã hội...

“Ngày thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” của cán bộ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài 

Bà Nguyễn Thị Bích Thuần, Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Xoài chia sẻ: Khi đang công tác ở phường Tân Xuân, trong vai trò Bí thư Đảng ủy phường, dù công việc nhiều nhưng chúng tôi đã chủ động bố trí lịch để về gặp gỡ người dân các khu dân cư trên địa bàn. Về với khu dân cư, lắng nghe ý kiến người dân xoay quanh cuộc sống hằng ngày, chúng tôi đã trực tiếp trả lời, trao đổi để làm rõ từng vấn đề và có những việc giải quyết ngay tại hội nghị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được nghe những ý kiến tâm huyết mang tính xây dựng, đoàn kết, tham mưu, hiến kế để cán bộ phường rút kinh nghiệm xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh hơn.

Ông Nguyễn Văn Thuật ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân (TP. Đồng Xoài) cho biết: Hội nghị “Thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” được tổ chức tại khu phố Suối Đá có rất đông đảng viên, người dân tham dự, đóng góp ý kiến, trao đổi nhiều vấn đề. Qua những ý kiến, phản ánh của người dân, như làm đường, vệ sinh môi trường, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng các công trình, vấn đề an ninh trật tự, trộm cắp vặt... lãnh đạo phường luôn lắng nghe, ghi nhận và phối hợp với các ngành chức năng thành phố giải quyết ngay sau đó. Vì vậy, người dân đánh giá rất cao mô hình này.

“Ngày thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” của cán bộ phường Tân Xuân, thành phố Ðồng Xoài. Trong ảnh: Cán bộ phường Tân Xuân kiểm tra, giám sát công trình mở rộng đường hẻm 588, khu phố Suối Ðá

Cùng với mô hình “Thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói”, hiệu quả của phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” ở thành phố Đồng Xoài cũng đã làm sáng rõ phương châm cán bộ gần dân, sát dân, tránh bệnh xa dân.

DUY TRÌ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO TRONG SUY THOÁI KINH TẾ

2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 của tỉnh Bình Phước được đánh giá tăng cao, ước đạt 8,7%, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao với 14,41%, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2023 xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2024 ước đạt 10%. Bình Phước đoạt Giải chính quyền số xuất sắc ASOCIO 2024. Ðó là thành tựu của quá trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo vì nhân dân, vì sự phát triển của Bình Phước.


Đến nay, mỗi cán bộ từ cấp tỉnh, huyện đến cơ sở đang được giáo dục và thấm nhuần tinh thần “cán bộ là đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trong bối cảnh hiện nay, khi một số cán bộ, đảng viên bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm đạo đức cách mạng thì việc lựa chọn, sử dụng con người càng được chú trọng hơn.

  • Từ khóa
212736

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?