Thứ 2, 20/05/2024 17:20:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế Quốc phòng 09:49, 05/06/2023 GMT+7

Ðiểm tựa vùng biên

Hồng Hạnh - Hữu Việt
Thứ 2, 05/06/2023 | 09:49:59 18,364 lượt xem
BPO - “24 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tặng nhiều phần thưởng cao quý; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2019). Đó là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của đơn vị kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc” - Trung tá Vũ Hữu Việt, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 717 tự hào về những thành quả nổi bật của đơn vị thời gian qua.

Một thời gian khó

Ngày 31-5-1999, Trung đoàn 717 được thành lập, đứng chân trên địa bàn 8 xã thuộc 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - vùng đất chiến lược, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cư trú. Đây là địa bàn rộng, có gần 80km đường biên giới Việt Nam - Campuchia, thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi trồng các loại cây công nghiệp như cao su, tiêu... Đồng bào các dân tộc ở đây đôn hậu, là chủ nhân của nhiều phong tục, lễ hội gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, mang tính nhân văn sâu sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 717 hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cao su cho hộ nhận khoán

Trong đấu tranh cách mạng, nơi đây đã xuất hiện nhiều người con ưu tú, nhiều địa danh cùng những chiến công đã đi vào lịch sử. Vùng đất này còn là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết quân dân giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân đoàn 4 với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; là hậu phương tại chỗ và bàn đạp vững chắc để lực lượng vũ trang ta và lực lượng vũ trang nước bạn mở cuộc phản công chiến lược giải phóng Phnôm Pênh, giải phóng Campuchia, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt.

Từ nền tảng truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn, ngay sau khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 717 đã chủ động xây dựng doanh trại, ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, đồng thời triển khai thực hiện dự án “Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc”.

Nhận thức được chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kinh tế - quốc phòng, những năm qua, Trung đoàn 717 luôn tích cực chăm lo, giúp dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, định cư lâu dài trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố quốc phòng - an ninh. Huy động, kết hợp lồng ghép các hạng mục, công trình thuộc dự án của trung đoàn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm, quan trọng, cấp thiết, phục vụ di dân, giãn dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Củng cố thế trận lòng dân

Để nâng cao đời sống người lao động, hộ nhận khoán và nhân dân địa bàn đứng chân, những năm qua, đơn vị tiếp tục phối hợp các địa phương đẩy mạnh triển khai dự án giảm nghèo bền vững, tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất… Từ đó làm cơ sở để yên dân, ổn định địa bàn, tạo bước phát triển vững chắc cho dự án khu kinh tế - quốc phòng.

Binh đoàn 16 trao bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Bù Đốp

Ngoài ra, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc về nhiệm vụ của đơn vị, mục tiêu dự án kinh tế - quốc phòng cho nhân dân hiểu rõ, tự nguyện tham gia nhận khoán trồng, chăm sóc, khai thác vườn cây lâu dài. Bên cạnh đó, chủ động hướng dẫn, tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su, trồng xen các loại cây lương thực, chăn nuôi để đảm bảo cuộc sống, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với dự án và nơi phên giậu của Tổ quốc.


Đến nay, Trung đoàn 717 đã khai hoang, trồng và đưa vào khai thác 2.464,71 ha cao su, giải quyết việc làm, đào tạo khai thác mủ cao su cho hơn 1.500 lao động tại đơn vị và địa phương; tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 người, trong đó có hơn 400 lao động DTTS. Song song đó, các hộ chủ động trồng xen các loại cây ngắn ngày, chăn nuôi nhằm nâng cao đời sống. Tổng thu nhập từ tiền lương và tăng gia trung bình từ 7-8 triệu đồng/người/tháng, nhiều hộ có thu nhập từ 300-500 triệu đồng/năm.

Trung đoàn đã quy hoạch, sắp xếp ổn định 11 cụm dân cư dọc tuyến biên giới gắn với thế trận phòng thủ của địa phương tại các đội sản xuất với 440 hộ/1.500 người và 11 điểm trường nhà trẻ, mẫu giáo… trở thành những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới. Bố trí đất ở, đất sản xuất cho 450 hộ gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động, hộ dân xâm canh, hộ DTTS không có đất ở. Xây dựng 10 nhà trẻ, 1 trường mẫu giáo, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 phòng học tặng địa phương, 84 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” trị giá hơn 4 tỷ đồng...

Trung đoàn 717 trao “Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên công đoàn đơn vị

Cơ sở hạ tầng từ sở chỉ huy đến các đội sản xuất của đơn vị được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Bệnh xá quân dân y kết hợp quy mô 12 giường bệnh được đầu tư về doanh trại, trang thiết bị bảo đảm khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở; trung bình mỗi năm khám và điều trị hơn 7.000 lượt người. Đồng thời, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống như điện, đường, trường, trạm… đến các thôn, ấp và đội sản xuất. Hiện nay, tại 10 cụm dân cư và các khu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của đơn vị đều đã lắp đặt hệ thống điện đường chiếu sáng vào ban đêm… góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới.

  • Từ khóa
169604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu