Thứ 2, 20/05/2024 18:12:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế Quốc phòng 19:18, 04/04/2023 GMT+7

Năm 2023, Binh đoàn 16 phấn đấu doanh thu 1.905 tỷ đồng

Anh Đức
Thứ 3, 04/04/2023 | 19:18:10 22,583 lượt xem
BPO - Chiều nay, 4-4, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức hội nghị quán triệt kết luận lãnh đạo nhiệm vụ quý 2, sơ kết công tác quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2023; công bố, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu, chi ngân sách và nhiệm vụ xây dựng đơn vị năm 2023. Đại tá Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Quý 1/2023, tình hình binh đoàn và địa bàn đứng chân tiếp tục ổn định. Binh đoàn quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Binh đoàn đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ấm tình quân dân” Xuân Quý Mão năm 2023 tại 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, tặng 3.140 phần quà trị giá 1.369 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 312 lượt người; thăm, tặng quà cho 430 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 230 triệu đồng; trồng mới 500 cây xanh, trị giá 75,5 triệu đồng. 

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã công bố, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu, chi ngân sách và nhiệm vụ xây dựng đơn vị năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch khu kinh tế quốc phòng Nam Đắk Lắk - Bình Phước đến năm 2025 theo quyết định được phê duyệt. Triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ và phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 và những năm tiếp theo tại các Trung đoàn 717, 719, 720 và 726. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung điều hành sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, giám sát, đầu tư chăm sóc vườn cây, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm mủ cao su, cà phê, điều... đảm bảo chất lượng và hiệu quả, chú trọng quản lý kế hoạch giá thành chặt chẽ, sát thực tế. 

Binh đoàn phấn đấu: Giá trị sản xuất năm 2023 đạt 1.887 tỷ đồng; doanh thu 1.905 tỷ đồng, lợi nhuận cao hơn năm 2022. Chăm sóc và khai thác tốt 5.423 ha vườn cây các loại, trong đó sản lượng mủ cao su khô đạt 3.131 tấn, cà phê tươi 6.846 tấn…; kinh doanh than 496.000 tấn; kinh doanh vải, sợi 26.800 tấn; rà phá bom, mìn 500 ha. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động và hộ nhận khoán trong vùng dự án, không ngừng nâng cao đời sống, việc làm để người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị, với dự án. 

Đại tá Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16 phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16 biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới duy trì nghiêm các chế độ trực và tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, chủ động xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống, thu nhập, các chế độ chính sách của người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Binh đoàn 16 (8-12-1998 - 8-12-2023).

  • Từ khóa
164683

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu