Thứ 2, 20/05/2024 18:41:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế Quốc phòng 16:38, 31/05/2021 GMT+7

KỶ NIỆM 22 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRUNG ĐOÀN 717 (31-5-1999 - 31-5-2021)

22 năm tỏa sáng vùng biên

Vũ Thuyên
Thứ 2, 31/05/2021 | 16:38:14 13,602 lượt xem
BPO - Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 4 lần được Thủ tướng Chính phủ, 4 lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là những thành tích, mốc son chói lọi rất đáng tự hào minh chứng cho quá trình phấn đấu không mệt mỏi của đơn vị sau 22 năm xây dựng và phát triển.

Giúp dân an cư lập nghiệp

Thành lập ngày 31-5-1999, Trung đoàn 717 có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn 8 xã thuộc 2 huyện biên giới Bù Đốp và Lộc Ninh với đường biên giáp Campuchia dài 80km. 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 cùng đồng bào S’tiêng mừng lúa mới (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Địa bàn đơn vị đóng quân thuộc biên giới, vùng sâu, xa với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hạ tầng chậm phát triển, dân cư phần lớn là người dân tộc thiểu số (DTTS), trình độ dân trí thấp. Mặt khác, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc, gây rối, trộm cắp, khiếu nại về đất đai, truyền đạo trái phép còn diễn ra. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhất là đồng bào DTTS khó khăn. Song, được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân trong vùng dự án, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững ổn định QP-AN vùng biên cương Tổ quốc.

Để nâng cao đời sống người dân, hộ nhận khoán, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh các dự án xóa đói giảm nghèo bền vững, tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, đơn vị đã khai hoang, trồng và đưa vào khai thác gần 3.000 ha cao su; đào tạo tay nghề khai thác mủ cao su cho hơn 1.500 lao động của đơn vị và địa phương. Giải quyết việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động, trong đó 430 lao động là người DTTS. Các gia đình, người lao động tích cực trồng xen nhiều loại cây ngắn ngày, đầu tư chăn nuôi nâng cao đời sống, tổng thu nhập từ tiền lương và tăng gia sản xuất trung bình đạt 6 triệu đồng/người/tháng, nhiều hộ có thu nhập từ 300-500 triệu đồng/năm.

Tạo sự đổi thay ở vùng biên

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đơn vị đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, trạm tại địa bàn đóng quân, ưu tiên khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm, các công trình quan trọng, cấp thiết, phục vụ cho di dân, giãn dân và phát triển sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường QP-AN nơi phên giậu Tổ quốc. 

Lãnh đạo Trung đoàn 717 tặng quà chốt dân quân xã Lộc An, huyện Lộc Ninh phòng, chống dịch Covid-19

Bệnh xá quân dân y kết hợp quy mô 12 giường bệnh được đầu tư về doanh trại, trang thiết bị bảo đảm khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Đồng thời, góp phần làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị và nhân dân. Trung bình mỗi năm, bệnh xá khám và điều trị trên 7.000 lượt người.

Trung đoàn 717 đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn trên 300.000m2; thành lập 1 khu cách ly y tế tại bệnh xá gồm 2 phòng/6 giường bệnh với đầy đủ vật dụng cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận cách ly bệnh nhân Covid-19 trong khu vực; tặng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Bù Đốp 10 ngàn khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn, 100 bộ quần áo khử khuẩn; tặng 18 phần quà trị giá 18 triệu đồng cho các chốt dân quân và chốt Covid-19 trên địa bàn.

Công tác hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn đóng quân cũng được đơn vị chú trọng và thực hiện hiệu quả. Ngoài xây dựng 10 điểm trường tạo điều kiện cho con em học tập, đơn vị còn xây dựng 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 phòng học tặng địa phương; xây 73 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tặng 76 con bò, 200 con dê giống cho các hộ DTTS và các gia đình hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

 Hệ thống giao thông, điện lưới trong vùng dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ, rộng khắp với hơn 140km đường giao thông nội vùng, 28km đường điện trung, hạ thế. Hiện nay, tại 10 cụm dân cư và các khu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của đơn vị đều đã lắp đặt hệ thống điện đường chiếu sáng vào ban đêm. Diện mạo nông thôn mới vùng dự án ngày càng khang trang, khởi sắc, góp phần cùng các xã Thanh Hòa, Thiện Hưng, Tân Thành của huyện Bù Đốp về đích nông thôn mới đúng hẹn. Nhờ đó, hình ảnh người lính Cụ Hồ ngày càng được nhân dân tin tưởng, yêu quý và kính trọng. 

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đến nay, đơn vị đã sắp xếp ổn định 10 cụm dân cư dọc tuyến biên giới gắn với thế trận phòng thủ của địa phương, gồm 440 hộ/1.500 người và 10 điểm trường nhà trẻ, mẫu giáo. Trong đó, 2 cụm điểm dân cư cho đồng bào DTTS tại chỗ là Đội sản xuất 3 và Đội sản xuất 8. Bố trí đất ở, đất sản xuất cho 450 gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động, hộ dân xâm canh, hộ DTTS không có đất ở.

Trung tá Vũ Hữu Việt, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 717


Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng vùng dự án, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung đoàn 717 chủ động phối hợp các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã thực hiện mọi biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tham mưu, đề xuất các nguồn hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn. Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ 6,175 tấn gạo cho 427 đoàn viên công đoàn; Ban quản lý dự án 174 Binh đoàn 16 tặng 17,5 tấn gạo cho 1.360 công nhân, hộ nhận khoán và nhân dân trên địa bàn; phát trên 30 ngàn khẩu trang, 300 chai nước sát khuẩn cho nhân dân đến khám, chữa bệnh. Tổng chi phí mua sắm vật tư y tế, hóa chất phòng, chống dịch Covid-19 hơn 200 triệu đồng. 

Đơn vị đã cử 11 tổ cơ động phối hợp với các chốt Covid-19, các đồn biên phòng của 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh thường xuyên tuần tra khu vực biên giới để kiểm soát người, phương tiện trong khu vực dự án của trung đoàn.

  • Từ khóa
124263

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu