Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Đại diện Trung đoàn 717 tặng hoa chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến thăm đơn vị
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Trung đoàn 717, Binh đoàn 16
Đến thăm Đội sản xuất số 1 đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên lô cao su, đoàn công tác và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, thu nhập, đời sống của công nhân và tặng các phần quà động viên khích lệ người lao động nhân dịp đầu xuân mới.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà công nhân, người lao động Trung đoàn 717
Biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó của các hộ dân, công nhân, người lao động đã sát cánh cùng đơn vị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng tuyến biên giới ngày càng vững mạnh và phát triển, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng, những năm qua, Trung đoàn 717 đã làm tốt nhiệm vụ là đơn vị kinh tế - quốc phòng, có nhiều mô hình, cách làm hay gắn kết tình quân - dân gắn với công tác ổn định dân cư, giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi tình hình sản xuất với công nhân, người lao động Trung đoàn 717 ngay trên vườn câyBộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi đời sống công nhân Đội sản xuất số 1, Trung đoàn 717, Binh đoàn 16
Đánh giá cao tinh thần chủ động đổi mới trong quản lý, chăm sóc, bảo vệ vườn cây góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân trong vùng dự án, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Đoàn công tác của Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm vườn cây của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị người lao động chủ động, tích cực bám lô, bám vườn chăm sóc vườn cây và cùng địa phương, đơn vị quản lý vững chắc tuyến biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.
Binh đoàn 16 đang quản lý 5.520 ha vườn cây các loại. 5 năm qua, doanh thu của đơn vị đạt 143% kế hoạch và đơn vị duy trì ổn định 56 cụm, điểm dân cư gắn với các đội sản xuất, tạo việc làm cho hơn 5 ngàn hộ dân. |