Những thành viên trong đoàn công tác đã rất ấn tượng khi được chứng kiến, nghe thuyết minh về những cống hiến to lớn của cha ông cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thăm Nhà giao tế, trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nơi đã diễn ra hội nghị quân sự 4 bên bàn về các điều khoản ký trong Hiệp định Paris năm 1973 nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa hình ở Việt Nam, đoàn đã được thông tin rõ hơn về điểm di tích này. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều hiện vật gắn với quá trình đấu tranh hào hùng của quân và dân cả nước, trong đó có hệ thống đường ống dẫn xăng dầu dài 5.000km.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm và trồng cây tại căn cứ Tà Thiết
Thượng úy Lê Đình Linh, Chính trị viên phó Tàu 503, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xúc động nói: “Được tham quan di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Bình Phước, đó là vinh dự, tự hào của tôi. Những sĩ quan trẻ như chúng tôi khẳng định luôn cống hiến hết sức mình, bảo vệ từng tấc đất, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đoàn đã đến thắp hương tại Nhà thờ Bác Hồ cùng các tướng lĩnh, nghe thuyết minh chi tiết về căn cứ Tà Thiết, nơi ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta, đặc biệt trong giai đoạn 1973-1975. Đây là di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm 2012, là địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử quan trọng, thu hút nhiều thế hệ đến tham quan, tìm hiểu, tri ân những đóng góp to lớn của cha ông trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
Trung tá Trần Nguyên Phong, Chính trị viên phó Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: “Được về thăm căn cứ Tà Thiết, tôi rất xúc động. Bình Phước đã giữ gìn rất tốt các vị trí hầm, vị trí nhà chỉ huy... Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi hứa với đồng bào cả nước, đặc biệt là trong cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân sẽ ngày đêm huấn luyện, tổ chức canh trực, sẵn sàng chiến đấu để tiếp bước truyền thống cha ông, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”.
Cũng trong chuyến thăm, đoàn công tác đã vinh dự trồng 2 cây bàng vuông Trường Sa trong khuôn viên di tích, đánh dấu chuyến công tác đặc biệt, gắn kết thêm câu chuyện của biển, đảo và đất liền, non sông liền một dải để cùng xây dựng quyết tâm và hành động vì một đất nước Việt Nam phát triển.