Đa dạng hình thức tuyên truyền
Năm 2024, Vùng 5 và các tỉnh, thành phố, cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung trong công tác phối hợp TTBĐ. Theo đó, công tác phối hợp TTBĐ đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ. Nội dung tuyên truyền thường xuyên được cập nhật, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và không ngừng được đổi mới.
Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: Ngay từ đầu năm, vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch TTBĐ và tổ chức phân công nội dung cho các đồng chí báo cáo viên soạn đề cương. Từng đồng chí trong quá trình soạn đề cương phải đi từ sơ bộ đến chi tiết rồi thục luyện và thông qua theo đúng quy trình. Cấp ủy, cơ quan chính trị chỉ đạo, giám sát và yêu cầu từng báo cáo viên phải chuẩn bị kỹ về phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền cụ thể. Vùng chủ động phối hợp với các địa phương để xây dựng kế hoạch, xác định thời gian tuyên truyền.
Cũng theo Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, đối tượng tuyên truyền được vùng mở rộng, không chỉ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, công đoàn, phụ nữ trên địa bàn mà còn tập trung tuyên truyền cho đối tượng là cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh là đồng bào dân tộc Khmer, chủ các phương tiện khai thác hải sản trên biển và bà con ngư dân ở các xã ven biển.
Nội dung tập trung tuyên truyền về pháp luật của Việt Nam, các điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo mà Việt Nam là thành viên; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển, đảo nước ta; cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thành quả và sức lan tỏa lớn
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị mà vùng đã tuyên truyền một cách sâu rộng, có hệ thống cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: Những nội dung mà các báo cáo viên của Vùng 5 Hải quân truyền đạt cho chúng tôi đợt tuyên truyền vừa qua rất hữu ích. Qua đây, giúp mỗi người dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền biển, đảo được 48 buổi cho hơn 20.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, chức sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên, nhân dân và báo cáo viên các cấp. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 27 buổi cho 1.600 lượt ngư dân; tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc; cấp phát 1.500 bộ tài liệu “Những điều cần biết khi đi biển”. Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 4 nhà đồng đội, 2 nhà đại đoàn kết, 2 nhà tình nghĩa... |
Anh Nguyễn Văn Đăng, tàu CM 91995 TS khẳng định: Được nghe các cán bộ hải quân tuyên truyền về những quan điểm, chủ trương của Đảng, về Luật Biển Việt Nam giúp chúng tôi được thấm sâu hơn các văn bản pháp luật của Nhà nước, cũng như hiểu hơn về tình hình biển, đảo hiện nay. Đây sẽ là những nội dung quan trọng để ngư dân vững tin hơn khi vươn khơi, bám biển khai thác hải sản làm giàu cho gia đình và đất nước.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân
Trong mỗi lần tuyên truyền, Vùng 5 đặc biệt chú trọng vào đối tượng ngư dân thường xuyên tham gia khai thác thủy, hải sản trên biển. Nội dung tập trung vào tuyên truyền về Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ông Phạm Tấn Tài, ngư dân phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khẳng định: Trước mỗi chuyến ra khơi, chúng tôi đều nhớ kỹ các nội dung mà bộ đội Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ rõ cụ thể vùng nào là ngư trường mình được phép khai thác đánh bắt hải sản, vùng nào không được phép.
Những kết quả đã đạt được sẽ là cơ sở vững chắc để năm 2025 Vùng 5 Hải quân và các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền biển, đảo. Đồng thời, đẩy mạnh chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Hoạt động đó góp phần phát huy trách nhiệm và hành động của nhân dân hướng về biển, đảo, cùng cả nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.