Thứ 4, 08/05/2024 13:30:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tổ quốc trong trái tim tôi 17:58, 29/07/2023 GMT+7

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Thăm đảo tiền tiêu

Thứ 7, 29/07/2023 | 17:58:07 1,194 lượt xem
BPO - Cách đây chưa lâu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lần đầu tiên ra thăm và làm việc với huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng đảo (27-4-1975 - 27-4-2023). Chuyến thăm của lãnh đạo Quốc hội đến đảo tiền tiêu tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công và “tiếp lửa” cho nhân dân huyện đảo.

Tri ân người có công

Buổi sáng hôm ấy, hành trình tàu cao tốc Superdong Phú Quý II ra đảo trong thời tiết gió cấp 6, lắc lư mạnh khiến nhiều người trong đoàn khá mệt. Tàu cập cảng không lâu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác, cùng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã kính cẩn viếng bia ghi danh liệt sĩ đảo Phú Quý, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con đất đảo đã khuất. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Trung ương và địa phương dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn, hy sinh của các liệt sĩ huyện Phú Quý, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hàng dương xanh xung quanh bia ghi danh liệt sĩ lúc lặng gió cũng nghiêng mình trong thời khắc thiêng liêng ấy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (thứ hai bên phải) tặng quà bà Nguyễn Thị Ca, 85 tuổi, vợ liệt sĩ

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn là bà Nguyễn Thị Ca năm nay thượng thọ 85 tuổi, ở thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng. Từ trục đường chính láng nhựa rẽ vào các đoạn đường bê tông xi măng vào căn nhà khang trang của cụ Nguyễn Thị Ca, thấy nhiều nhà của người dân xây kiên cố, có căn lên tầng, điện kéo tới nơi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có phần ngạc nhiên trước “sức sống” đổi thay của huyện đảo. Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đi cạnh Phó Chủ tịch Quốc hội dường như nhận ra điều ấy, nói với Phó Chủ tịch Quốc hội: “Huyện đảo Phú Quý đã được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới từ năm 2015, kết cấu điện, đường, trường, trạm cơ bản ổn định, phục vụ đời sống, sinh hoạt của đông đảo người dân trên đảo”. Lúc vào thăm cụ Nguyễn Thị Ca, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi thấy cụ tuổi cao vẫn còn mạnh khỏe, nói chuyện tốt. Lãnh đạo Quốc hội và Tỉnh ủy Bình Thuận ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, tặng quà động viên cụ vui tuổi già cùng con cháu. 

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục đến thăm, tặng quà thương binh Đào Tiến Vinh 75 tuổi, ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh. Ông Vinh nguyên là bác sĩ quân y, vẫn còn tráng kiện. Ông vui mừng khi được Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm đúng ngày giải phóng huyện đảo. Ông chân thành nói với Phó Chủ tịch Quốc hội: “Tôi thuộc trong số ít người tham gia công tác khám, chữa bệnh ở Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Phú Quý từ khi thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn. Những năm sau này, trung tâm được tỉnh đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho quân, dân trên đảo và ngư dân các tỉnh đánh bắt cá ở vùng biển Phú Quý. Riêng gia đình tôi có hai con đều học hành thành đạt, việc làm ổn định”. Phó Chủ tịch Quốc hội qua thăm hỏi ân cần đã chúc mừng thương binh Đào Tiến Vinh, sau giải phóng với trình độ chuyên môn đã góp phần xây dựng Trung tâm Y tế quân dân y ngày càng khang trang, khám chữa bệnh cho đông đảo người dân huyện đảo. Người thương binh “tàn nhưng không phế” cùng gia đình nuôi dưỡng hai con ăn học thành đạt giúp ích cho xã hội. Trong lần thăm hai gia đình chính sách và tiếp xúc cử tri ở đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần cảm ơn sự hy sinh lớn lao, đóng góp không nhỏ của các gia đình chính sách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng huyện đảo Phú Quý ngày càng giàu đẹp.

“Tiếp lửa” giữa trùng khơi

Trong buổi làm việc với Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Phú Quý, bác sĩ Dương Tấn Phúc, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trung tâm là mô hình kết hợp quân - dân y cấp huyện đầu tiên của cả nước, gồm 3 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn, 75 giường bệnh và 3 trạm y tế cơ sở, phục vụ khám chữa bệnh gần 30.000 người dân huyện đảo, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an công tác trên đảo. Những năm qua, trung tâm vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất được tỉnh đầu tư xây dựng và hiện đại hóa trang thiết bị. Trình độ chuyên môn cán bộ, viên chức nâng cao, phục vụ tốt hơn khám chữa bệnh người dân và bộ đội trên đảo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trung tâm vẫn còn một số khó khăn về dụng cụ, trang thiết bị y tế dự phòng. Mặt khác, thời tiết vùng biển đảo khắc nghiệt, nhiều trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ y tế ở đảo”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (bên trái) thăm huyện đảo nông thôn mới Phú Quý    

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả Trung tâm Y tế quân dân y đạt được, đồng thời chia sẻ với khó khăn của trung tâm thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm đầu tư trang thiết bị cho trung tâm; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe quân, dân trên đảo. 

Những chia sẻ chân tình của Phó Chủ tịch Quốc hội trong chuyến thăm đảo Phú Quý đã “tiếp lửa”, động viên cán bộ, nhân dân, y bác sĩ huyện đảo làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, góp phần xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp, vững vàng giữa trùng khơi.

Thái Khoa (Báo Bình Thuận)

  • Từ khóa
173948

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu