Thứ 5, 16/05/2024 00:55:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tổ quốc trong trái tim tôi 16:01, 07/03/2023 GMT+7

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển

Trần Thể
Thứ 3, 07/03/2023 | 16:01:53 1,084 lượt xem
BPO - Cách đây 22 năm vào ngày 7-3-2001, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được thành lập. Trong suốt 22 năm qua, lực lượng này đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trên một vùng biển rộng lớn từ Cù Lao Xanh của tỉnh Bình Định đến cửa Định An của tỉnh Trà Vinh bao gồm vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ra quân huấn luyện năm 2023

22 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn xác định tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển là mệnh lệnh từ trái tim. Chỉ riêng trong năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận xác minh, xử lý 152 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải; tổ chức 7 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu được 1 phương tiện và 7 thuyền viên.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn

Cùng với công tác tìm kiếm, cứu nạn, đơn vị đã triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Thông qua chương trình đã trao tặng 2.350 suất quà, 750 suất học bổng, 12.500 lá cờ Tổ quốc, 120 tủ thuốc, túi thuốc y tế, 4.500 khẩu trang tế và các phần quà khác, với tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Kể từ ngày thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp nắm chắc tình hình mặt biển, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát. Song song đó tăng cường tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân, ngư trường. Huy động hiệu quả nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền. Phối hợp triển khai nghiêm túc kế hoạch ngăn chặn nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Chống nhập cảnh bất hợp pháp bằng đường biển đạt hiệu quả, đúng pháp luật.

Việt Nam là một quốc gia ven biển, với diện tích trên 1 triệu km2, gần 3.000 đảo, quần đảo; bờ biển có chiều dài hơn 3.260km, trải dài qua 28 tỉnh, thành phố ven biển. Trong đó, nhiều tỉnh, thành phố có hệ thống cảng biển, các khu kinh tế, du lịch ven biển là cửa ngõ, đầu mối giao thương về kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới.

Xây dựng, phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên hướng biển luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát biển thành lực lượng chuyên trách, nòng cốt để thực thi pháp luật và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết, chính đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức 129 lượt tàu, xuồng hoạt động với quãng đường đi được trên 37 ngàn hải lý; kiểm tra, lập biên bản 20 tàu, trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính 19 tàu có lỗi vi phạm; bắt giữ và xử lý 14 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa sung công quỹ trên 33 tỷ đồng; đấu tranh triệt phá 18 chuyên án, vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy bắt giữ 18 đối tượng; ra quyết định khởi tố 10 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Chất lượng huấn luyện có sự chuyển biến tích cực, nhất là trình độ làm chủ vũ khí trang bị hiện có trong biên chế.

Năm 2023, đơn vị tập trung huấn luyện cán bộ, sĩ quan theo hướng “biết cấp trên, giỏi cấp mình, hơn cấp dưới”, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ thành thạo vị trí chức trách đảm nhiệm, thay thế được một số vị trí khác; quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; bám sát và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tăng cường huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển, huấn luyện đổi nhiệm, đổi vị trí; chú trọng huấn luyện những nội dung mới.


Công tác tuyên truyền biển đảo, phổ biến pháp luật, tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị được thực hiện quyết liệt, bài bản. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thâm nhập, tiếp cận thông tin, tư liệu viết bài. Qua đó đã có hàng trăm lượt tin, bài tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà động viên các đơn vị trước lúc lên đường thực thi nhiệm vụ

Những thành tích mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được trên con đường xây dựng hiện đại đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật” của Cảnh sát biển Việt Nam; tạo niềm tin, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển.

  • Từ khóa
162737

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu