Thứ 6, 17/05/2024 23:22:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tổ quốc trong trái tim tôi 08:29, 16/11/2020 GMT+7

Vùng 4 hải quân - 45 năm bản hùng ca giữa biển khơi

Trần Phương
Thứ 2, 16/11/2020 | 08:29:00 850 lượt xem
BPO - Ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Vùng 4 Duyên hải, trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. 3 năm sau, ngày 27-10-1978, Bộ Quốc phòng sáp nhập Sư đoàn 402 vào Vùng 4 Duyên hải và lấy phiên hiệu đơn vị là Vùng 4 Hải quân. Trải qua chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, Vùng 4 Hải quân giữ vai trò vô cùng quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích xuất sắc của Vùng 4 Hả

Cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn xem đảo là nhà, biển cả là quê hương

“Hãy để máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống…”

Khi mới thành lập, Vùng 4 Hải quân vừa củng cố tổ chức bảo vệ vùng biển, đảo được phân công vừa tham gia cùng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân chiến đấu giải phóng biển, đảo phía Tây Nam và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Sau 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Vùng 4 Hải quân được trang bị nhiều tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu phục vụ; các loại xe tác chiến, vận tải, đặc chủng công trình; ra-đa quan sát, thông tin liên lạc; pháo binh, kho tàng, trạm xưởng... Cùng với đó, Vùng 4 Hải quân từng bước đi vào ổn định, phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Với những thành tích nổi bật của đơn vị, ngày 10-12-1984, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Vùng 4 Hải quân.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã vượt mọi khó khăn, thử thách, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng hy sinh, sắt son lời thề giữ biển. Trên đảo Cô Lin hôm nay vẫn vẹn nguyên lời hô vang của liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết hằng ngày thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa

Lời hô vang ngày 13-3-1988 ấy của Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy đảo đá Gạc Ma trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma trước lúc hy sinh năm ấy sẽ ngân mãi, sẽ trường tồn với các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, với Hải quân nhân dân Việt Nam và với dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cũng luôn phát triển, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Viết tiếp bản hùng ca

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị trung tâm; góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công, an ninh - an toàn căn cứ Quân cảng Cam Ranh.

Vùng 4 Hải quân trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo từ Cù Lao Xanh (Quy Nhơn, Bình Định) đến Mũi Ba Kiệm (Hàm Tân, Bình Thuận), hướng ra phía Đông đến hết vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, khu vực thềm lục địa, trong đó trọng điểm là bảo vệ, giữ vững chủ quyền quần đảo Trường Sa với 21 đảo, 33 điểm đóng quân và vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là vùng biển và thềm lục địa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - chính trị - quốc phòng - an ninh của đất nước.

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân luôn quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu, triển khai thực hiện huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, sát thực tế, sát chiến trường. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, kiên cường bám trụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”, luôn cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài, bảo vệ chủ quyền, giữ vững sự bình yên biển, đảo. Mỗi khi phải đối mặt với tình huống phức tạp, căng thẳng, các lực lượng của vùng trên biển luôn nêu cao ý chí quyết tâm “còn người, còn biển, đảo”, “một tấc không đi, một li không rời”; thực hiện đúng đối sách, phương châm giải quyết các vấn đề trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố các âu tàu, làng chài, xây dựng hệ thống quân y vững mạnh, luôn sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Trong công tác đối ngoại quốc phòng, Vùng 4 Hải quân phối hợp và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quân sự, các biên đội tàu của vùng đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra chung, tham quan, giao lưu với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức đón tiếp nhiều đoàn quân sự cao cấp nước ngoài sang thăm và làm việc, qua đó nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực để phát triển đất nước.

Hằng năm, Vùng 4 Hải quân cũng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức và đưa đón nhiều đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cơ quan dân chính đảng, cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ đó, khoảng cách đất liền với Trường Sa, Trường Sa với đất liền cũng ngày một gần hơn trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam.

45 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã và đang tiếp nối xây đắp truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng; khắc phục khó khăn; đoàn kết hiệp đồng; làm chủ vùng biển”. Tình hình biển Đông luôn diễn biến phức tạp. Thế nhưng, phát huy truyền thống của cha anh, các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hôm nay đang viết tiếp bản hùng ca giữ biển với khí phách hào hùng của non sông Việt Nam.

  • Từ khóa
112420

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu