Thứ 4, 05/11/2025 08:05:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:36, 21/04/2020 GMT+7

Trách nhiệm và tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội

Chính Trực
Thứ 3, 21/04/2020 | 08:36:00 437 lượt xem
BPO - Ngày 3-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tại Điều 101 quy định mức xử phạt từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, bao gồm: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc... cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc...

Trước những sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn chính trị lợi dụng internet và các trang mạng xã hội để ra sức tuyên truyền chống phá Nhà nước ta bằng âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm mục đích xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Với thủ đoạn xảo quyệt, các thế lực thù địch đã lập ra nhiều trang web, blog cá nhân để truyền bá những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ thanh danh, hình ảnh các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kích động văn nghệ sĩ đòi “tự do sáng tác”, “tự do công bố” các tác phẩm văn học, phản đối sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí...

Thời gian qua tại Bình Phước đã xuất hiện một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật; đăng tải trên trang cá nhân những thông tin thiếu kiểm chứng gây nên sự lo lắng, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ngày 18-2 vừa qua, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với 2 công nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Theo Điều 101, Nghị định số 15 của Chính phủ thì mức xử phạt đã tăng lên từ 10-20 triệu đồng nhằm tăng tính răn đe và đề cao trách nhiệm của người dùng mạng xã hội.

Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, các thế lực thù địch, phản động đã phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người lợi dụng tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực nhằm mục đích “câu like” gây hoang mang dư luận. Lực lượng công an các địa phương đã làm việc, xác minh hơn 654 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 146 trường hợp.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt trái của internet, mạng xã hội thì các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp cố tình vi phạm.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu